Gia Lai: Đảng bộ xã Tân Sơn quan tâm phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Đảng ủy xã Tân Sơn - Thành phố Pleiku (Gia Lai) là một trong những cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đầu năm 2016, Đảng ủy xã Tân Sơn xây dựng và  triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và  giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ.  
Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng
Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng. Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Sơn cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ tham gia sinh hoạt và phối hợp cấp ủy chi bộ chỉ đạo các đoàn thể theo dõi lựa chọn số quần chúng ưu tú, đưa vào nguồn. Quan tâm tìm chọn những quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn, đảm bảo chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng tiêu chuẩn quy định, tạo nguồn trong đội ngũ cán bộ các tổ chức chính trị xã hội ở thôn làng. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn  cho các chi bộ thực hiện quy trình hồ sơ quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong quá trình thực hiện”. 
Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã khoá X đến nay, Đảng bộ xã Tân Sơn đã phát triển được gần 20 đảng viên mới (đạt 126% nghị quyết đầu nhiệm kỳ). Riêng năm 2018 phát triển được 8 đảng viên mới. Trong tổng số đảng viên mới, tỷ lệ dân tộc thiểu số gần 16%, đoàn viên thanh niên chiếm hơn 47,3%, trình độ học vấn THPT chiếm 89,5%... Đảng bộ xã  hiện có hơn 100 đảng viên,  5/9 chi bộ có cấp ủy. 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tĩnh (áo trắng) trao đổi về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong các đoàn thể  thôn làng
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tĩnh (áo trắng) trao đổi về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong các đoàn thể thôn làng. Ảnh: T.N
Một trong những Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã làm tốt công tác này là Chi bộ Trường THCS Lê Lợi. Bí thư Chi bộ Nguyễn Viết Lâm cho hay:  “Ngay từ đầu nhiệm kỳ chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng  năm và cả nhiệm kỳ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác thi đua trong nhà trường, từ đó lựa chọn ra những quần chúng ưu tú giới thiệu  bồi dưỡng. Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú, qua đó,  bồi dưỡng, giáo dục,  nâng cao nhận thức quần chúng, giới thiệu cho Đảng.  Đồng thời, quan tâm xét chọn  quần chúng ưu tú tham gia tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  đội ngũ trẻ có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu mới. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ  góp ý.  Từ năm 2016 đến nay, Chi Bộ Trường THCS Lê Lợi đã kết nạp được 4 đảng viên, hiện Chi bộ có gần 10 đảng viên”.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku Bùi Tiến Dũng: “Nét nổi bật trong công tác Tổ chức - xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ xã Tân Sơn là đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đề ra trong công tác phát triển đảng viên. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ xã tăng cường bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, làng, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, đồng thời chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy,  đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ trong diện quy hoạch. Có cơ chế sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ vào một số vị trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn mới”.

Tại Chi Bộ Quân sự của xã, ông Lê Phước Tiến - Phó Bí thư chi bộ cho biết: Hàng năm, chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Thành phố Pleiku, Chi bộ   đã tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.  Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, gắn với công tác xây dựng lực lượng, được quan tâm ngay từ khâu chọn nguồn thanh niên để đưa vào lực lượng dân quân, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng.  Ngoài những yêu cầu của Luật dân quân tự vệ, Chi bộ luôn chú trọng yếu tố về chính trị, văn hóa để đảm bảo có thể  tạo nguồn phát triển đảng viên”. Sau khi có nguồn, chi bộ phân công tổ chức chi đoàn dân quân quản lý giáo dục và phân công đảng viên chi bộ phụ trách theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho quần chúng phát triển và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện nay Chi bộ có tổng số 11 đảng viên.
Tuy nhiên theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tĩnh: “Địa bàn xã bà con chủ yếu làm nông, con em một số gia đình ít tham gia vào các hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội nên công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở thôn làng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động chính trong các gia đình thường đi làm ăn xa nên chưa thể chọn nguồn xây dựng và phát triển đảng viên mới”.
Để thực hiện công tác kết nạp đảng viên thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn Phạm Văn Hiếu cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên, xem đây là nội dung đánh giá bình xét phân loại của các chi bộ và cán bộ đảng viên cuối năm. Thường xuyên tuyên truyền các quan điểm, quy định, hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, các đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ rà soát đội ngũ cán bộ tạo nguồn gửi đi học lớp đối tượng Đảng, quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng dân quân và thanh niên, gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ của xã. Động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên…”.
THANH NHẬT 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.