Đảng bộ huyện Chư Prông: 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 65 năm qua, vượt bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã phát huy truyền thống anh hùng để đoàn kết, nỗ lực vươn lên xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh.
Anh dũng, kiên cường
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày 15-9-1954, Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum (cũ) quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Khu 5 (huyện 5), tiền thân của Huyện ủy Chư Prông bây giờ, gồm 3 đồng chí: Siu Năng (Siu Tám)-Tỉnh ủy viên làm Bí thư; Trịnh Ngọc Quang (Tường) và Ngô Thành làm ủy viên. Đến cuối năm 1955, Tỉnh ủy bổ sung thêm 2 ủy viên cho Ban Cán sự Khu 5, gồm các đồng chí: Nguyễn Thành và Huỳnh Thăng.
Ngay từ khi mới thành lập, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Khu 5 đã tổ chức quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Mở rộng những vùng chưa có cơ sở dọc trục đường 14, 19; khôi phục, củng cố cơ sở ở những vùng đã có nhưng còn yếu. Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, cốt cán ở các làng vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ xuống các làng bám dân; vận động, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève, hiệp thương tổng tuyển cử, chống càn quét, bắn phá, cướp bóc…
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: B.V.H
 Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: B.V.H
Trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã đề ra những chủ trương và biện pháp cụ thể để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đồng thời củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Trong 2 cuộc chiến tranh vô cùng gian khổ và ác liệt, trên chiến trường huyện Chư Prông đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Klơng, Kpuih Thu, Kpă Ó, Siu Blêh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những hy sinh thầm lặng khác. Huyện Chư Prông cũng gắn với chiến công, địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử như đồn Plei Me, thung lũng Ia Drăng...
Với những chiến công vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, huyện Chư Prông là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1978); 8 tập thể, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 3 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tặng huân chương.
Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội
Với những thành tích đạt được trong 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất...

Sau giải phóng, nhân dân trên địa bàn huyện chủ yếu du canh, du cư nên hầu hết đều thiếu đói; hơn 90% dân số mù chữ; bọn tàn quân và phản động ra sức chống phá hòng gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đứng trước thực trạng ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Prông đã bước vào một cuộc chiến đấu trên mặt trận mới, đó là xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chư Prông đã đạt được những thành tựu đáng kể. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 11,46%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp đạt 55,67%; công nghiệp, xây dựng đạt 19,67%; dịch vụ đạt 24,66%. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 39,8 triệu đồng/năm. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 9,12%; hàng năm giải quyết việc làm cho trên 2.550 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%. Công tác an sinh xã hội được huyện quan tâm, huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 125 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, người có công với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.
Cùng với đó, những năm qua, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh, huyện Chư Prông đã tập trung xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, có 5/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drăng, Ia Băng và Ia Boòng), các xã còn lại bình quân đạt trên 10 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 đề nghị tỉnh công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Thăng Hưng. 
Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, có thể thấy Đảng bộ huyện Chư Prông đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân tích cực lãnh đạo mọi phong trào trên địa bàn. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, Đảng bộ huyện đều đưa ra những chủ trương đúng và sát thực tế, trong đó xác định việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ là giải pháp quan trọng để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Nếu như năm 1975, Đảng bộ huyện có 17/19 xã có chi bộ với 590 đảng viên thì đến nay toàn Đảng bộ có 4.005 đảng viên sinh hoạt tại 61 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, không còn làng “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức Đảng. Cùng với đó, số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có cấp ủy là 152/304 chi bộ, đạt tỷ lệ 50%. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.
 BÙI VIẾT HỘI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.