Việt Nam muốn cùng Trung Quốc xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
 
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 12/7, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành thời gian cho cuộc tiếp; cảm ơn về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng ầm tình cảm đồng chí, anh em của các nhà lãnh đạo Trung Quốc dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời chào, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và gửi lời hỏi thăm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ tình cảm thân thiết và mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm bình phục sức khỏe và trân trọng chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm thăm lại Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, thể hiện qua việc Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả; vui mừng khi Việt Nam đã và đang phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới; đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 của ông Tập Cận Bình ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cũng như của cá nhân ông Tập Cận Bình đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam trân trọng và chân thành cảm ơn các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hết sức quan tâm, chia sẻ và gửi lời hỏi thăm đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước.
Nhấn mạnh năm 2020, Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai nước không quên nguyện ước ban đầu khi thiết lập quan hệ ngoại giao, cho rằng hai nước cần hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và giao lưu thanh niên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và cho rằng, sự hợp tác này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, nhất là trong quá trình trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện các chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai nước cùng hợp tác thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai và Con đường"
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, qua quá trình 70 năm phát triển, Trung Quốc và Việt Nam đều chọn con đường xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Hai nước cần tiếp tục tìm tòi và tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm. Về phần mình, Trung Quốc tự tin vào con đường và chế độ đang phát triển. Việt Nam cũng vậy, đây là sự tương đồng mà hai bên có thể trao đổi học tập lẫn nhau.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó việc xác lập “tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” có ý nghĩa quan trọng đối với phương hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới; đánh giá cao việc Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Lưỡng hội khóa 13, tin tưởng với vai trò lãnh đạo hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình và Ban lãnh đạo, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội XIX đề ra.
Chủ tịch Quốc hội cho biết lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng cùng các lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo các cấp, các ngành hai bên tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả cùng hợp tác có lợi trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Việt Nam kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ trương, lập trường và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc; chân thành mong muốn Trung Quốc luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ thiết thực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, nhất là các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.
Đặc biệt, năm 2015 và 2017, Tổng Bí thư hai Đảng đã có các chuyến thăm lịch sử trong cùng một năm, đi sâu trao đổi ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần định hướng phát triển quan hệ hai nước. Quan hệ hợp tác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và trên các lĩnh vực khác cũng phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong ông Tập Cận Bình quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành của Trung Quốc phối hợp với Việt Nam thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, nhất là kết quả các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2017 để không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định hiện nay thế giới đang có có sự biến đổi lớn, các nước mới nổi phát triển mạnh mẽ; khẳng định xung đột thương mại Trung Quốc và Mỹ không chỉ tạo thêm áp lực mà còn là động lực để Trung Quốc tự chủ phát triển và có đủ năng lực khoa học, sáng tạo để phát triển.
Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng hợp tác kinh tế với Việt Nam nhằm kết nối cơ sở hạ tầng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng thời gian tới sẽ có một số dự án kiểu mẫu trong hợp tác kinh tế hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ ứng cử viên Trung Quốc giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO); đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ 2020, AIPA 40.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; mong Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ cùng phối hợp chỉ đạo để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, tiếp tục phát huy thành quả hợp tác đã đạt được để xây dựng mối quan hệ hữu nghị hai nước đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.
Đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Giang Tô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc có nhiều địa phương phát triển với thế mạnh riêng; từ đó đề nghị các địa phương hai nước cùng tìm hiểu, phối hợp để thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sớm thăm Việt Nam. Ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn sẽ thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ hai nước tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được. Trên tinh thần quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo cân bằng lợi ích, hai bên cùng có lợi.
Hai bên cần tích cực áp dụng các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, bền vững đi đôi với duy trì xu thế giảm nhập siêu của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc; tiếp tục chia sẻ thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Hai bên phối hợp triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa thuận, xử lý các vướng mắc tại các dự án hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần trao đổi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc không mong muốn xuất siêu, nhưng do kết cấu ngành nghề và Trung Quốc đang tái kết cấu nền kinh tế. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giải quyết vấn đề xuất siêu; đang tổ chức các hội chợ thương mại lớn, đề nghị Việt Nam giới thiệu những sản phẩm có ưu thế sang Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước.
Hai bên cần tuân thủ nghiêm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được; kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; xử lý tốt vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy phân định và hợp tác cùng phát triển theo lộ trình đã thống nhất, cố gắng tạo đột phá trong đàm phán phân định vùng điển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm 2020.
Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng.
Ông Tập Cận Bình bày tỏ quan điểm, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bền cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước.
Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc lãnh đạo hai Đảng, hai nước chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương chuẩn bị, tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực nhằm kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vào thập niên 50, Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước, nhưng Trung Quốc và Việt Nam có yếu tố đặc biệt riêng, nên hai nước cần phối hợp và chuẩn bị sớm cho các hoạt động và làm phong phú nội hàm của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.