Quảng Nam: Bắn pháo hoa tầm thấp tại lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại chương trình bế mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023. 
Theo đó, chương trình tổng kết, bế mạc Năm du lịch quốc 2022 và khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 sẽ diễn ra vào tối 22.12 tại VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và khai mạc Năm khởi nghiệp quốc gia 2023 sẽ diễn ra tại Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn
Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và khai mạc Năm khởi nghiệp quốc gia 2023 sẽ diễn ra tại Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn
Chương trình bế mạc diễn ra trên sân khấu có sức chứa khoảng 2.600 chỗ và mở cửa để nhân dân và du khách có nhu cầu tham dự. Tại sự kiện này sẽ có chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ tại địa phương cũng như một số ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, dự kiến tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau khi kết thúc buổi lễ.
Chương trình tổng kết, bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 là điểm nhấn của du lịch Việt Nam cuối năm 2022, chào đón năm mới 2023 và mở đầu cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giai đoạn tiếp theo.
Nhiều sự kiện cũng sẽ diễn ra dịp này như: Liên hoan Âm nhạc ASEAN – 2022, hội chợ du lịch xanh Quảng Nam 2022, Tuần lễ Văn hóa Tây Giang, khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên, Festival Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển - Hội An 2022, chương trình “Huyền thoại Apsara”...
Theo Tường Minh (LĐO)

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/quang-nam-ban-phao-hoa-tam-thap-tai-le-be-mac-nam-du-lich-quoc-gia-1127398.html

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.