Chánh văn phòng UBND huyện Đức Cơ nộp hơn 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 66/QĐ-TTr về việc thanh tra sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai theo quyết định xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND của huyện Đức Cơ. Thời gian thanh tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định. 
Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ông Nguyễn Xuân Tứ-Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Cơ vừa qua đã nộp 524 triệu đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tài khoản của Thanh tra tỉnh theo quyết định thu hồi của Thanh tra tỉnh Gia Lai.
Công trình nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Văn Ngọc
Công trình nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Văn Ngọc
 Công trình nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ được xây dựng vào năm 2011 trên cơ sở cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục của nghĩa trang cũ. Đây là công trình xây dựng cấp II thuộc dự án nhóm B có quy mô xây dựng 4,5 ha, tổng vốn xây dựng hơn 50 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tài trợ. Nghĩa trang được xây dựng gồm 3.360 mộ có thể mở rộng lên 5.000 mộ. Công trình này được khánh thành vào tháng 7-2012. 
Được biết, lúc đó ông Tứ giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Đức Cơ.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null