Cần bảo vệ U.23 và tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi bóng đá Việt Nam (VN) đang bừng sáng với những thành công của U.19, U.23 và tuyển quốc gia VN ở các giải quốc tế thì người hâm mộ lại giật mình bởi có dấu hiệu "bóng ma tiêu cực" quay trở lại.

Lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại đang gây sốt châu Á
Lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại đang gây sốt châu Á



Việc các đội trẻ bị cơ quan chức năng cảnh báo, hay việc thủ môn Tấn Trường (Bình Dương) thi đấu khó hiểu ở AFC Cup, rồi việc đội trưởng Cần Thơ Nguyễn Văn Quân đá bóng vào lưới nhà rõ ràng khiến dư luận không thể không lên tiếng.

Từ trước đến nay, bóng đá VN luôn dính đến các đại án tiêu cực, bị các thế lực ngầm thao túng. Tầm quốc gia thì có vụ U.23 VN bán độ ở Bacolod, Philippines năm 2005. Tầm CLB thì khó mà kể hết như vụ việc các CLB Đồng Nai, Ninh Bình... đã bị xử án. Ngoài ra, còn nhiều vụ việc tiêu cực khác liên quan đến các lãnh đội, trọng tài, ban huấn luyện cũng đã từng bị lôi ra ánh sáng.

Rõ ràng, chưa bao giờ nền bóng đá VN được gọi là nền bóng đá sạch. Vòi bạch tuộc lúc này, lúc khác cứ len lỏi vào đời sống bóng đá để gây nên những vụ tiêu cực khiến người hâm mộ lo ngại. Cũng vì tiêu cực mà người hâm mộ quay lưng với bóng đá VN. Cũng vì tiêu cực mà chúng ta mất bao nhiêu cầu thủ giỏi, các đội tuyển VN và U.23 VN chưa thể một lần vô địch SEA Games.

Năm 2019, VN hướng đến các giải đấu lớn và được kỳ vọng sẽ hái quả ngọt như SEA Games 2019, vòng loại châu Á để tranh vé dự World Cup... Vì thế, ngay khi tiêu cực vừa manh nha, các cơ quan chức năng cần mạnh tay dẹp bỏ để các biểu hiện phi thể thao này không còn đất sống. Ngoài ra, cần phải có những án phạt thật nặng để đủ răn đe, cảnh báo các cầu thủ khác đi vào vết xe đổ.


Chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ đội U.23 và tuyển quốc gia VN trong sạch, có như vậy mới hy vọng đạt được những kết quả mà người hâm mộ cả nước mong đợi.

Thành Thắng (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null