Các cấp Công đoàn triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” vào chiều 5-5.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Ông Trần Thanh Hải-Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Ban Tuyên giáo-Nữ công (LĐLĐ tỉnh), Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh.

Ngày 31-3-2023, TLĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 305/KH-TLĐ về việc triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tiếp đó, ngày 7-4, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua này trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn. Phong trào thi đua kéo dài đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 3-2-2023 đến 3-2-2025; giai đoạn 2 từ 3-2-2025 đến 3-2-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi việc tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhất là việc tiếp tục thúc đẩy Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; hướng dẫn, công nhận, gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các nội dung liên quan như: tôn vinh, biểu dương, khen thưởng của địa phương, ngành, Tổng công ty; giới thiệu đại biểu xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, lần thứ IV năm 2023; tổ chức hoạt động, cụm khối thi đua trực thuộc TLĐLĐ Việt Nam năm 2023 và công tác khen thưởng năm.

Riêng tỉnh Gia Lai triển khai các phong trào thi đua năm 2023 theo Kế hoạch số 02 của LĐLĐ tỉnh ngày 15-2-2023; hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tính đến 30-4-2023, các cấp Công đoàn Gia Lai đã có 5.090 sáng kiến tham gia, đạt 93% kế hoạch. Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Gia Lai và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đã đăng ký 24 công trình, sản phẩm, phần việc, trong đó đã gắn biển 1 công trình chào mừng đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ TP.Pleiku.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam Nam Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực cho rằng, để đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thực sự là đại hội của đoàn viên, người lao động, bên cạnh xây dựng văn kiện đại hội, chọn lựa đúng nhân sự để lãnh đạo đưa tinh thần của văn kiện thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, thì phong trào thi đua trong cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có những đóng góp quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, cần nhanh chóng triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Vì đây là phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của mọi cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng công nhân, viên chức, lao động là quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội, trở thành động lực mạnh mẽ cả về vật chất lẫn tinh thần của khát vọng phát triển quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức tốt hoạt động thi đua lao động sáng tạo; thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm; thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, phương pháp quản lý hiện đại-giải pháp trọng tâm để hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời, các cấp Công đoàn cần tổ chức cuộc vận động sâu rộng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động…

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.