Các bệnh viện ở Gia Lai ngày cuối năm: Gia tăng số ca cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khi mọi người, mọi nhà rộn ràng chuẩn bị cho năm mới thì các bác sĩ, nhân viên bệnh viện lại tất bật với guồng quay công việc. Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các ca cấp cứu nhập viện ngày cận Tết có chiều hướng gia tăng
Gia tăng các ca cấp cứu ngày cận Tết
Có mặt tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) trưa 24-1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), chúng tôi thấy các y-bác sĩ vẫn đang khẩn trương chăm sóc, khám-chữa bệnh cho nhiều ca cấp cứu nhập viện. Đa số các ca nhập viện ngày cận Tết nhiều nhất vẫn là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, các ca bệnh mạn tính trở nặng, đau bụng cấp và một số nguyên nhân khác…
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Đưa cha nhập viện vào sáng 30 Tết, anh Hyui (làng Chlong, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) lo lắng: "Cha tôi uống rượu nhiều nhưng không ăn dẫn đến đau bụng dữ dội phải đưa đi cấp cứu. Tết nhất đến nơi rồi mà giờ phải nằm đây. Người ở nhà ai cũng buồn và lo lắng lắm. Mong cha mau khỏe để về nhà đón Tết".
Đối diện giường kế bên, ông Nguyễn Văn Hải (phường Hội Phú, TP.Pleiku) cũng đang tất bật chăm sóc người thân. Ông nói: "Con tôi sáng nay hoa mắt, chóng mặt, cả người khó chịu nên gia đình đưa vào đây. Qua thăm khám, xem chừng cháu phải nhập viện. Khổ, mai là Tết rồi, chẳng ai mong vào viện nhưng đau ốm thì phải chịu".
Theo bác sĩ Thái Thị Thùy Linh thì số ca cấp cứu nhập viện so với ngày thường có tăng hơn. “Trung bình ngày thường Khoa tiếp nhận khoảng 70 ca cấp cứu nhập viện. Tuy nhiên trong hai ngày 28 và 29 Tết, Khoa đã tiếp nhận 169 ca cấp cứu nhập viện, trong đó, ngày 28 Tết có 76 ca, ngày 29 Tết có 93 ca. Riêng từ 00 giờ đến 11 giờ ngày 30 Tết, Khoa tiếp nhận 17 ca cấp cứu. Điều đáng mừng trong những ngày cận Tết năm nay là số ca cấp cứu do tai nạn giao thông nhất là những ca tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm hẳn” bác sĩ Linh cho biết.
Dự lường tình hình bệnh nhân nhập viện cấp cứu sẽ tăng trong dịp Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tăng cường nhân lực cho Khoa Cấp cứu sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. “So với ngày thường, có 2 bác sĩ và 7 điều dưỡng thì ngày Tết, bệnh viện tăng cường nhân lực trực cấp cứu, mỗi kíp trực có 3 bác sĩ và 8 điều dưỡng. Ngoài ra, bố trí thêm tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng chi viện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Bên cạnh đó, Khoa Cấp cứu cũng linh động kê thêm 10 giường bệnh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh”-bác sĩ Linh nói thêm.
Số ca cấp cứu nhập viện ngày cận Tết có chiều hướng gia tăng. Ảnh: Như Nguyện
Số ca cấp cứu nhập viện ngày cận Tết có chiều hướng gia tăng. Ảnh: Như Nguyện
Ngoài Khoa Cấp cứu, các khoa khác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng bố trí nhân lực sẵn sàng nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. “Theo thống kê, bệnh nhân nằm điều trị trong dịp Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là 515 bệnh nhân. Bệnh viên phân công lịch trực cụ thể đảm bảo chăm sóc người bệnh; quán triệt các bác sĩ, nhân viên y tế niềm nở, ân cần, chăm sóc chu đáo để người bệnh an tâm điều trị”-bác sĩ CKII Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết thêm.
Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ
Đối với các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viên, ngày Tết cũng không khác ngày thường là mấy, có chăng là công việc nhiều hơn vì người bệnh nhập viện cấp cứu tăng. Bác sĩ Linh cho biết: "Tôi công tác tại bệnh viện đã 6 năm nay, chỉ trừ có một năm nghỉ thai sản còn lại đều đón Tết ở bệnh viện. Đôi lúc cũng thấy tủi thân khi nhà nhà, người người rộn ràng đón Tết còn mình lại tất bật ở viện. Nhưng rồi nghĩ lại, bệnh nhân cần mình nên chúng tôi luôn cố gắng hết mình để chăm sóc, khám-chữa bệnh kịp thời cho người dân. Chỉ mong người nhà và các bệnh nhân hợp tác tốt để các bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ".
-Các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ảnh: Như Nguyện
Các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ảnh: Như Nguyện
Công tác tại Bệnh viện 331 trong thời gian 10 năm thì Bác sĩ Nguyễn Công Huấn-Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu có đến 8 năm phải trực Tết. Bác sĩ Nguyễn Công Huấn chia sẻ: "Tết ở bệnh viện tuy buồn nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi luôn sẵn sàng. Mỗi một bệnh nhân cấp cứu nhập viện được cứu chữa kịp thời, qua cơn nguy kịch là động lực để mọi người tiếp tục cố gắng. Chỉ mong các ca cấp cứu ngày Tết giảm để mọi người, mọi nhà đón Tết vui vẻ, đầm ấm".
Với bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, trong 20 năm công tác tại đây thì có 18 năm đón Tết tại viện. “Tất nhiên cũng cảm thấy thiệt thòi nhưng vì nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh, các bác sĩ, nhân viên y tế luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Bệnh viện phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo nhân lực cho công tác cấp cứu và chăm sóc các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Bên cạnh đó, vào đêm Giao thừa, ngoài phần quà của UBND tỉnh (150.000 đồng/bệnh nhân), chúng tôi tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tất cả bệnh nhân nhằm động viên mọi người an tâm điều trị”-bác sĩ Dũng thông tin.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null