Buồng trứng nhân tạo đầu tiên ra mắt tại Đan Mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học Đan Mạch vừa trình làng buồng trứng nhân tạo đầu tiên, hứa hẹn về khả năng làm mẹ cho những phụ nữ bị ung thư không cần lo lắng nguy cơ xuất hiện các tế bào ác tính.

Các nhà khoa học tin rằng, phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng trên cơ thể người trong tương lai không xa - Ảnh: Getty iStock
Các nhà khoa học tin rằng, phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng trên cơ thể người trong tương lai không xa - Ảnh: Getty iStock



Đây là thành quả của các nhà khoa học đến từ Rigshospitalet, một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu ở châu Âu, có trụ sở tại Copenhagen, Đan Mạch.

Từ mong muốn có con của những người phụ nữ mắc bệnh ung thư sau khi kết thúc việc điều trị, các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản hoàn toàn mới.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng một quy trình hóa học để tách bỏ gần như toàn bộ "linh hồn" của buồng trứng bao gồm ADN và các mô. Các nhà khoa học chỉ giữ lại "bộ khung" trống rỗng nhưng vẫn giữ được chức năng sinh sản nhằm đảm bảo rằng các tế bào ung thư không thể tồn tại và phát triển bên trong buồng trứng.

Sau đó, các nhà khoa học tiến hành cấy những tế bào trứng chưa trưởng thành vào "bộ khung" này và được đưa vào cơ thể của một sinh vật sống. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng những quả trứng chưa trưởng thành và "bộ khung" hoàn toàn có thể dung hòa và tồn tại trong cơ thể của những con chuột thí nghiệm.

Trứng sau khi được cấy vào "bộ khung" sẽ bắt đầu trưởng thành và "rụng" hàng tháng phù hợp với các dấu hiệu của chu kỳ kinh nguyệt.

Tiến sĩ Susanne Pors, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: "Đây là lần đầu tiên các nang trứng của con người có thể sống sót trong một buồng trứng đã được loại bỏ mã di truyền. Điều này mở ra một chiến lược mới cho việc bảo tồn khả năng sinh sản mà không cần lo lắng nguy cơ tái xuất hiện các tế bào ác tính".

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Pors nguy cơ mắc ung thư trở lại từ mô buồng trứng đã được cấy ghép là có thực, mặc dù khả năng này rất nhỏ.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây thực sự là một bước đi đột phá trong việc hỗ trợ khả năng sinh sản. Nếu điều này được chứng minh là có hiệu quả, phương pháp buồng trứng nhân tạo sẽ mang lại những lợi thế rất lớn nếu so sánh với các kỹ thuật đang được áp dụng hiện nay như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hay đóng băng trứng.

"Bởi lẽ, từ những mảnh mô vô cùng nhỏ bé này sẽ có hàng nghìn quả trứng mới được sinh ra và rõ ràng nếu nó phát triển tốt sẽ giúp người phụ nữ có thể mang thai theo cách tự nhiên bất cứ khi nào", theo bác sĩ Stuart Lavery, một chuyên gia sản khoa tại Bệnh viện Hammersmith (Anh).

Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng phương pháp này vẫn cần được nghiên cứu chuyên sâu và được chứng minh là an toàn ở người - điều này có thể sẽ diễn ra trong vài năm tới.

Minh Hải (Independent/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null