Binh chủng Đặc công tôn vinh các chiến binh trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2024, với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên ở Binh chủng Đặc công, đã có 22 tập thể được tặng Cờ thi đua và 58 cá nhân được tặng Bằng khen các cấp; 2 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, 115 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội và nhiều cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các Gương mặt trẻ tiêu biểu.

Cục Chính trị Binh chủng Đặc công cho biết, năm 2024, các tổ chức quần chúng của Binh chủng đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật quan trọng, vượt chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

Theo đó, với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên trong Binh chủng, đã có 22 tập thể được tặng Cờ thi đua và 58 cá nhân được tặng Bằng khen các cấp; 2 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, 115 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở… cùng nhiều hình thức khen thưởng thường xuyên và đột xuất khác.

Tại hội nghị, 12 Gương mặt trẻ tiêu biểu Binh chủng Đặc công đã được vinh danh, trao thưởng. Dịp này, Binh chủng cũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023.

Trong số 12 cá nhân tiêu biểu cấp Binh chủng Đặc công, có hai gương mặt trẻ đã được vinh danh cấp toàn quân năm 2024 là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung - Chiến đấu viên thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 và Đại úy Phạm Thế Tân - Đại đội trưởng Đại đội 12 chống khủng bố thuộc Lữ đoàn Đặc công Nước 5.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát biểu tại hội nghị.

Tại chương trình, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công cho biết, đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo nhất của Binh chủng, chiếm gần 70% tổng quân số.

Đây cũng là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện tốt các trọng tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

“Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện rõ vai trò là một chiến sĩ cộng sản có ý chí và tinh thần thép, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, có nếp sống văn hóa, chính quy mẫu mực, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nhiều phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp có chiều sâu đạt chất lượng tốt”, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh.

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra cho thế hệ trẻ Binh chủng những yêu cầu mới về trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và hành động.

Đồng thời, bối cảnh này cũng đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng những yêu cầu cao hơn để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, góp phần tích cực, quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Binh chủng Đặc công.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024 của Binh chủng.
Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024 của Binh chủng.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh, để đáp ứng được nhiệm vụ trong năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công yêu cầu phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác thanh niên. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định, định hướng cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Binh chủng.

Cùng đó, vấn đề xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực toàn diện, nhất là năng lực hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo.

Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công cũng lưu ý việc quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong năm 2025, phải thực sự quan tâm trong việc xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến và phấn đấu có gương mặt trẻ tiêu biểu cấp toàn quân.

Chương trình nghệ thuật do đoàn viên thanh niên Binh chủng Đặc công biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật do đoàn viên thanh niên Binh chủng Đặc công biểu diễn.

Theo Nguyễn Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lớp học không tường: Học từ trải nghiệm giữa thiên nhiên

Lớp học không tường: Bài học từ những "lấm lem"

(GLO)- Tham gia Lớp học không tường, 50 học sinh lớp 8/3,Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) đã có một ngày “lấm lem”, không chỉ có những trận cười giòn tan mà còn học thêm nhiều bài học ý nghĩa về sẻ chia, đoàn kết và kỹ năng sống trong chương trình “Hành trình trưởng thành”. 

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

(GLO)- Những ngày này, tại các xã Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang… lại rộn bước chân người đi “săn” ốc đá. Từ sáng sớm, họ mang theo gùi, men theo những cánh rừng, lội dọc các khe suối để tìm thứ đặc sản của núi rừng.

Ngắm "hoa muồng đào" nở rộ ngay sân nhà rông làng Ơp

Gia Lai 60s: Ngắm muồng hoa đào nở rộ ở làng Ơp

(GLO)- Những ngày tháng 5, cây muồng hoa đào trong sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku) bung nở rực rỡ, phủ sắc hồng nổi bật giữa không gian xanh mát. Khung cảnh nên thơ đã thu hút nhiều người dân, du khách đến ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc đẹp của phố núi.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.