Biển Đà Nẵng tiếp tục lọt top hàng đầu thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Biển Đà Nẵng tiếp tục nằm trong top đầu thế giới, là địa điểm lý tưởng tắm nắng mùa hè.

Ngày 3.2, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay, tờ báo uy tín tại New Zealand là NZ Herald News vừa đưa biển Đà Nẵng vào danh sách 7 bãi biển hàng đầu thế giới.

Trong danh sách 7 bãi biển top đầu thế giới của NZ Herald News có 2 bãi biển châu Á, ngoài biển Đà Nẵng còn có bãi biển Fulong (Đài Loan).

Biển Đà Nẵng đang giữ được nét văn hóa ngư dân làng chài. Ảnh: Vi Na

Biển Đà Nẵng đang giữ được nét văn hóa ngư dân làng chài. Ảnh: Vi Na

Các bãi biển lý tưởng còn lại là Praia da Joatinga (Brazil), Glass (Califonia, Mỹ), Blavand (Đan Mạch), Parnu (Estonia) và Rugen (Đức).

Biển Đà Nẵng được đánh giá cao cùng với sự sôi động của thành phố, trong đó bờ cát dài và đẹp, làn nước xanh trong, thích hợp cho du khách tắm nắng, hoặc lướt sóng, chèo thuyền kayak…

NZ Herald News đặc biệt ấn tượng với bãi tắm Mỹ Khê và Bắc Mỹ An, vừa giữ được bờ biển đẹp vừa có nhiều dịch vụ du lịch và các món ăn vùng biển, hải sản hấp dẫn.

Bên cạnh đó, NZ Herald News còn cho rằng TP.Đà Nẵng được yêu thích bởi cầu Rồng và các hoạt động hai bên sông Hàn, nhất là cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Các hoạt động kéo lưới diễn ra mỗi sáng. Ảnh: Vi Na

Các hoạt động kéo lưới diễn ra mỗi sáng. Ảnh: Vi Na

Trước đó, từ những năm 2000, biển Đà Nẵng đã lọt vào top 6 bãi biển đẹp nhất thế giới do Forbes bình chọn.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết thời gian qua biển Đà Nẵng có nhiều hoạt động như bãi biển đêm Mỹ An, phố đi bộ du lịch An Thượng (phố Tây), làng bích họa du lịch cộng đồng Mân Thái…

Trong tương lai, thành phố tiếp tục đầu tư nhiều hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội khu vực biển và vịnh Đà Nẵng nhằm tạo thêm nhiều sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, các dự án cải thiện hạ tầng khu vực biển Đà Nẵng như hệ thống thu gom nước thải khu vực ven biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và vịnh Đà Nẵng (đường Nguyễn Tất Thành) cũng đã hoàn thiện, giải quyết tình trạng quá tải, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null