Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp tim mạch cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà Siu H’Phat (61 tuổi, ở Plei Hlôp, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) nhập viện ngày 9-4 do nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao. Nhờ các bác sĩ Khoa Tim mạch-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kịp thời triển khai can thiệp tim mạch, đặt Stent động mạch vành mà bà Siu H’Phat đã vượt qua cửa tử, ổn định sức khỏe trong niềm vui của gia đình.

Ca can thiệp tim mạch thành công trên không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình bệnh nhân mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với tập thể y, bác sĩ Khoa Tim mạch nói riêng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung. Đó không chỉ là niềm vui của người thầy thuốc khi cứu sống người bệnh mà còn khẳng định sự trưởng thành về chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Khoa Tim mạch sau thời gian dài học tập các bệnh viện tuyến trên. Đây là lần đầu tiên đội ngũ y, bác sĩ Khoa Tim mạch thực hiện thành công đặt Stent động mạch vành cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia từ bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ CKI Hà Quang Luân-Phó Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)-người điều trị ca bệnh cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc, choáng tim, không có huyết áp, nhịp tim bị rối loạn, đau ngực 4 giờ đồng hồ mới vô viện. Trường hợp này chuyển tuyến trên không khả thi vì tình trạng bệnh nhân rất nặng, có thể tử vong đột ngột giữa đường. Bên cạnh đó, gia đình là hộ nghèo, không có điều kiện chuyển tuyến. “Đây là một ca nhồi máu cơ tim cấp, cơ hội sống của bệnh nhân rất thấp. Trong khi đó thời gian vàng để các bác sĩ thực hiện các kĩ thuật can thiệp không còn nhiều”- bác sĩ Luân thông tin.

Bác sĩ Hà Quang Luân thăm khám cho bệnh nhân Siu H’Phat sau can thiệp tim mạch. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Hà Quang Luân thăm khám cho bệnh nhân Siu H’Phat sau can thiệp tim mạch. Ảnh: Như Nguyện

Trước tình trạng khẩn cấp trên, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Giám đốc đã tiến hành chụp mạch cho bệnh nhân bằng hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và triển khai can thiệp tim mạch, đặt 1 Stent động mạch vành. Ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân. “Trung bình một ca can thiệp như trên không có bảo hiểm y tế là khoảng 90 triệu đồng, trường hợp có bảo hiểm y tế và là hộ nghèo như bệnh nhân cũng phải chi trả 15 đến 20 triệu đồng. Ca phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi, thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hơn và đang hồi phục”- bác sĩ Luân cho biết.

Chị Siu Hen- con gái bệnh nhân xúc động nói: Lúc mới vào viện, tình trạng mẹ tôi rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý với điều xấu nhất. May mắn được các bác sĩ tận tình cứu chữa giúp mẹ tôi thoát khỏi nguy hiểm, chi phí phẫu thuật được miễn hoàn toàn, gia đình tôi hết sức biết ơn.

Theo bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), đối với bệnh nhân Siu H’Phat, các biện pháp cấp cứu bằng thuốc không giải quyết được, chỉ có cách là tái thông mạch vành thì mới cứu sống bệnh nhân. Với sự cố gắng kết hợp với việc đã được đào tạo về chuyên môn nhiều năm qua, các y, bác sĩ đã thực hiện đặt Stent thành công. “Cả ekip, Ban Giám đốc hết sức vui mừng, lần đầu tiên ekip tự mình triển khai can thiệp tim mạch tại chỗ kịp thời, cứu sống tính mạng người bệnh, qua đó giúp chúng tôi thêm tự tin và là tiền đề để tiếp tục triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch nói riêng, các lĩnh vực khác nói chung cho người dân Gia Lai và các tỉnh lân cận trong thời gian tới”- bác sĩ Toán cho hay.

Ekip thực hiện can thiệp tim mạch cho bệnh nhân Siu H’Phat vui mừng sau khi thực hiện phẫu thuật thành công cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ekip thực hiện can thiệp tim mạch cho bệnh nhân Siu H’Phat vui mừng sau khi thực hiện phẫu thuật thành công cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Một trong những bước đệm quan trọng để triển khai thực hiện can thiệp tim mạch tại tỉnh là đưa hệ thống máy DSA hiện đại vào hoạt động từ tháng 12-2022. Qua đó triển khai kỹ thuật chụp và đặt stent động mạch vành ngay tại tỉnh giúp cấp cứu bệnh nhân tim mạch trong giai đoạn “giờ vàng” góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. “Trung bình 1 tháng có khoảng 30 bệnh nhân cần can thiệp tim mạch tại tỉnh. Thuận lợi là có máy móc nhưng khó khăn hiện nay là thiếu vật tư nên chưa thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân”- bác sĩ Toán bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

(GLO)- Ngày 16-2, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Ê kíp Đơn vị Đột quỵ vừa can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), góp phần cứu sống 1 bệnh nhân nam bị nhồi máu não cấp.

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

null