Ban Mê bừng sáng trên bản đồ du lịch Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên với núi rừng kỳ vĩ, những cao nguyên yên bình, cánh đồng cà phê xanh mướt bạt ngàn, thác trắng cao ngút trời, núi rừng sừng sững cùng nét đẹp văn hóa cồng chiêng đậm chất bản địa riêng có… đã giúp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành điểm sáng du lịch mới được người dân lựa chọn.
Ban Mê bừng sáng với nhịp sống mới
Được định hướng là trung tâm đô thị hạt nhân vùng kinh tế Tây Nguyên, là đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, Buôn Ma Thuột là địa danh mới nổi được nhắc đến như là “Thủ phủ Tây Nguyên” mê hoặc bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên với những cánh đồng bạt ngàn cà phê, tiêu, điều, những con thác cao hùng vĩ cùng dòng sông Sêrêpôk huyền thoại.

Xu hướng khám phá những vùng đất hoang sơ, thiên nhiên kỳ thú đang hấp dẫn giới trẻ.
Xu hướng khám phá những vùng đất hoang sơ, thiên nhiên kỳ thú đang hấp dẫn giới trẻ.
Buôn Ma Thuột giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, êm đềm với các cung đường bạt ngàn màu xanh mang đến trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc cho những ai được từng có dịp đặt chân đến tham quan và trải nghiệm. Đến với xứ sở Ban Mê huyền thoại, du khách sẽ được tận mắt trải nghiệm dòng thác vừa dữ dội giữa đại ngàn vừa thơ mộng huyền ảo.
Nằm tại trung tâm vùng, tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia - vị trí quan trọng trong duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên... đã giúp Buôn Ma Thuột sở hữu nhiều lợi thế về giao thông đường bộ với các đường quốc lộ lớn 14, 26 và 27 để kết nối với các tỉnh thành khác trong cả nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, đất nước Campuchia,... Buôn Ma Thuột trở thành “trạm dừng” mang vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi trong mắt du khách với hình ảnh của thác trắng, rừng xanh và người dân bản địa mến khách.

Khu đô thị EcoCity Premia không chỉ cung cấp các sản phẩm bất động sản xanh đẳng cấp mà còn mang đến những biểu tượng mới cho vùng đất Ban Mê.
Khu đô thị EcoCity Premia không chỉ cung cấp các sản phẩm bất động sản xanh đẳng cấp mà còn mang đến những biểu tượng mới cho vùng đất Ban Mê.
Đến nơi đây, du khách không chỉ biết đến các địa danh như Thác Dray Nur, Dray Sap, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Làng Cà Phê, Vườn Quốc gia Yok Đôn và du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ,... mà còn phải kể đến những điểm đến tuyệt đẹp như: Hồ Đá Xanh, Con đường Ánh Sáng và Quảng Trường Premia Square với Song tượng Thịnh Vượng - biểu tượng của trẻ trung, năng động. 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây, du khách phía Nam chọn Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là điểm đến cho những kỳ nghỉ. Sau dịch Covid-19, xu hướng du lịch của thị trường đã dần thay đổi. Những thành phố du lịch đã bị bê tông hóa mất dần sức hấp dẫn. Du khách đổi hướng lựa chọn khám phá và thưởng ngoạn những địa danh mang đậm hơi thở bản địa như Buôn Ma Thuột. Theo thông tin từ Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Đắk Lắk, lượng du khách đến địa phương tăng đều qua mỗi năm, ước tính bình quân địa phương đón gần 1 triệu lượt/năm. 
Nếu như trước đây, du khách từ TP.HCM ít nghĩ tới Buôn Ma Thuột cho những chuyến du lịch cuối tuần vì thời gian di chuyển mất 8 giờ cho khoảng hơn 300km. Nhưng hiện tại, khoảng cách địa lý sẽ được rút ngắn chỉ còn 1 giờ di chuyển nhờ đường bay nối thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Buôn Ma Thuột là du khách đã được hòa mình vào không gian xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Nguyên.
Không những TP.HCM mà nhiều địa phương có sân bay nối thẳng với sân bay Buôn Ma Thuột cũng hình thành những chuyến bay du lịch nội địa ngắn ngày như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Phú Quốc,v.v… với thời gian di chuyển nhanh cũng mở ra nhiều tiềm năng du lịch xanh cho Buôn Ma Thuột.
EcoCity Premia bứt tốc hoàn thành đón làn sóng du lịch Đắk Lắk 
Thống kê trên toàn tỉnh Đắk Lắk, địa điểm lưu trú tại địa phương chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hiện tại, địa phương có hơn 200 cơ sở lưu trú và gần 30 điểm du lịch với sức chứa có hạn. Thời điểm cao nhất, toàn tỉnh cũng chỉ đáp ứng điểm lưu trú cho gần 1 triệu lượt khách (cả nội địa lẫn quốc tế). Trong đó, chứa nhiều các cơ sở được xếp hạng từ 3-5 sao. Điều này cho thấy, Đắk Lắk còn thiếu vắng những điểm đến “đa trải nghiệm” hiện đại, cao cấp nhưng vẫn tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất cao nguyên đại ngàn nhằm giữ chân du khách đến đây.
Nắm bắt nhịp độ phát triển về việc nâng tầm cuộc sống cũng như trải nghiệm du lịch cao cấp tại Đắk Lắk, Tập đoàn Capital House tiên phong phát triển khu đô thị EcoCity Premia không chỉ cung cấp các sản phẩm bất động sản xanh đẳng cấp mà còn mang đến những biểu tượng mới cho vùng đất này như Con đường Ánh sáng, Quảng trường Premia Square với Song tượng Thịnh vượng. Đây là những biểu tượng mới của Tây Nguyên, điểm check-in không thể thiếu của du khách khi có dịp đặt chân đến với vùng đất này.

Song tượng Thịnh vượng đang chuẩn bị được hoàn thiện để sẵn sàng đón sóng du lịch Ban Mê.
Song tượng Thịnh vượng đang chuẩn bị được hoàn thiện để sẵn sàng đón sóng du lịch Ban Mê.
Cùng với đó, công viên hồ điều hòa khủng 9,4 ha mang đến hơn 100 tiện ích cao cấp, phần nhiều trong số đó là những tiện ích lần đầu tiên có tại Buôn Ma Thuột đã mang đến sức hút đặc biệt về một điểm hẹn mới trong những kỳ nghỉ.
Mới được ra mắt gần đây, Milano là phân khu sở hữu sản phẩm nhà phố cuối cùng của dự án EcoCity Premia. Sở hữu dòng sản phẩm shophouse và nhà phố vườn với đặc tính sản phẩm thông minh và tiện ích, không giới hạn về không gian, thời gian, khoảng cách địa lý và ngay cả trong dịch, nơi đây cũng trở thành nơi làm việc và chống dịch an toàn, hiệu quả.

Dãy phố Shophouse Milano đang hoàn thiện mặt ngoài mang đến diện mạo cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.
Dãy phố Shophouse Milano đang hoàn thiện mặt ngoài mang đến diện mạo cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.
Dòng sản phẩm nhà phố Milano với những tính năng mở vừa ở, vừa kinh doanh các loại hình dịch vụ cao cấp như: ẩm thực, spa, cà phê, mua sắm thời thượng cùng các thương hiệu cao cấp hàng đầu và cung cấp nơi lưu trú chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng ngắn và dài ngày. Khung cảnh đẹp, không gian yên tĩnh cùng các dịch vụ giải trí, thư giãn nơi đây sẽ giúp bạn “sống chậm” lại, tận hưởng không gian sống - nghỉ dưỡng, tái tạo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trọn vẹn suốt bốn mùa trong năm. 
Các căn nhà phố tại Milano được giới đầu tư sành sỏi đánh giá vô cùng thuận tiện khi di chuyển từ sân bay Buôn Ma Thuột vào trung tâm thành phố và ngược lại, cùng hệ thống giao thông hoàn thiện giúp thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện kết nối với các khu vực lân cận để tiếp cận các địa điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương. 
Với chiều cao 3-4 tầng, các căn nhà phố tại đây không dừng ở những căn nhà phố thông thường mà được thiết kế cao cấp theo kiến trúc tân cổ điển châu Âu, hội tụ nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc khi nằm trong quần thể các công trình biểu tượng do con người tạo dựng được ví như các kỳ quan hội tụ tinh hoa văn hóa của mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn mang đậm dấu ấn bản địa hòa cùng hơi thở đương đại, đặc biệt dãy nhà phố Milano nằm trong tổng thể dự án Ecocity Premia rộng gần 50ha được quy hoạch, xây dựng bài bản, đa dạng tiện ích, an toàn với 4-5 lõi an ninh đóng mở tùy từng phân khu… được phát triển bởi Tập đoàn Capital House. Tất cả đều đang bứt tốc hoàn thiện sẵn sàng đón chào làn sóng du lịch mới với du lịch trải nghiệm staycation, khám phá các địa điểm check-in, du lịch wellness… đang có xu hướng phát triển mạnh sau dịch tại Buôn Ma Thuột. Nơi đây được kỳ vọng là nơi đánh thức tuổi trẻ của một thành phố đã, đang và sẽ phát triển đầy năng động như Buôn Ma Thuột.
Với xu hướng hiện đại, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ các ngành “công nghiệp không khói”, Con Đường Ánh Sáng cùng Quảng trường Premia Square với Song tượng Thịnh vượng Buôn Ma Thuột hứa hẹn sẽ là địa điểm lý thú về đêm trong thời gian tới.
Theo Trang Hồ (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

Từ ngôi làng cổ hàng trăm năm ở Hàn Quốc đến cố đô thanh bình của Thái Lan, nhiều di sản thế giới vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, ít chịu sức ép từ du lịch đại chúng. Đáng chú ý, một di sản của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách gợi ý của Booking.com.

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ở một số làng du lịch cộng đồng, công nghệ số đang trở thành phương thức mới để quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh buôn làng đến với những người chưa có dịp đặt chân tới. Và chính những người gắn bó với văn hóa và đời sống cộng đồng đang trở thành người kể chuyện trên không gian số.

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Người Hải Nam, Trung Quốc, di cư đến Đông Nam Á đã mang theo món cơm gà nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơm gà Hội An cũng ngon không kém, có độ mềm tương tự như cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi sáng hơn, theo tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông South China Morning Post.

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài - một trong những cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - vừa chính thức đạt chứng nhận ACA cấp độ 1, trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý carbon trong khuôn khổ ACA.

Rừng dừa giữa cao nguyên

Rừng dừa giữa cao nguyên

(GLO)- Giữa vùng đất cao nguyên vốn quen thuộc với những vườn cà phê, sầu riêng, một rừng dừa xanh ngát nằm bên hồ Ia Mơ Nông (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tạo nên cảnh sắc khá lạ.

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã đoạn nào cấm xe 24/24h?

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

null