Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” tại xã Chư Rcăm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-5, tại thôn Mới (xã Chư Rcăm), Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa đã bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hồng thuộc Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Ban Mai, xã Ia Rsươm.

Sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà có diện tích hơn 72 m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng là 90 triệu đồng; trong đó, Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng thông qua quỹ “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa, kinh phí còn lại do gia đình tự đối ứng và người thân hỗ trợ.

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa bàn giao căn nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Ảnh: Nguyễn Chi

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa bàn giao căn nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Ảnh: Nguyễn Chi

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, ông Rơ Com Quyết-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa đã chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hồng có được căn nhà mới và mong muốn sau khi có nhà ở ổn định, chị Hồng tiếp tục yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt gia đình, chị Nguyễn Thị Ngọc Hồng bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện, tổ chức Công đoàn các cấp đã giúp gia đình có căn nhà kiên cố để ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null