Bài học U23 Việt Nam: Phải nghiêm khắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sai lầm của Tiến Dũng, Bảo Toàn hay chiếc thẻ đỏ tai hại của Đình Trọng cần được ban huấn luyện U23 Việt Nam nhìn nhận nghiêm khắc để sớm có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời cho những giải đấu tương lai.
Chiều 17-1, đội tuyển U23 Việt Nam chia thành 2 nhóm, trong đó 16 cầu thủ đá chính được HLV Park Hang-seo ưu tiên nhường vé bay thẳng từ Bangkok về Nội Bài, trong khi ban huấn luyện và nhóm còn lại bay nối chuyến về TP HCM. Trước giờ chia tay Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã gửi lời chúc mừng năm mới đến giới truyền thông Việt Nam tác nghiệp ở VCK U23 châu Á.
Trước thềm SEA Games 2019, trong một dịp trao đổi với những trụ cột ở đội tuyển Việt Nam, phóng viên được nghe nhiều sự so sánh về khoảng cách quá chênh lệch giữa tuyển quốc gia và lứa U23. Trừ Quang Hải, Tiến Linh hay Đình Trọng, đa phần những cầu thủ trẻ U23 Việt Nam hiện tại bị đánh giá kém hơn lứa trụ cột tuyển Việt Nam rất nhiều, dẫu chênh lệch về tuổi tác không lớn (từ 2-3 tuổi). Điều đó là kết quả của việc đào tạo trẻ ở Việt Nam vẫn bị lệch pha, khập khiễng.
Đơn cử như học viện HAGL JMG với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... sau khi góp công lớn ở U23 châu Á 2018 đã nhanh chóng để lại dấu ấn, vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những thế hệ kế tiếp của khóa 2, khóa 3 học viện này hiếm khi trình làng được một tài năng nổi trội, cho dù vẫn có Triệu Việt Hưng hay Thanh Sơn. Tương tự, Hà Nội FC, sau Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng là khoảng trống mênh mông.
 
Để chuẩn bị cho SEA Games lẫn VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã tổ chức 11 đợt tập trung, có 2 chuyến du đấu nước ngoài tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả tại VCK U23 châu Á, tất cả đều cảm nhận sự bất lực của thầy Park khi trong tay ông, vỏn vẹn vẫn chỉ có Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh là bảo đảm được yêu cầu về lối chơi của BHL. Với 3 cầu thủ làm điểm tựa cho cả một hệ thống 11 con người vận hành liên tục trong 90 phút, sự chệch choạc đã xảy ra khi gặp một đối thủ "lì lợm" như Triều Tiên. Đó là chưa kể những sai lầm cá nhân khó tha thứ của Bùi Tiến Dũng góp phần khiến HLV Park Hang-seo không thể cứu vãn, bởi những quyết định thay người với lứa U23 này đều không thành công.
Sau thất bại, dư luận chỉ trích Bùi Tiến Dũng cũng như người đại diện chỉ vì những dòng chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện sự bào chữa cho sai lầm không đúng cách. Điều đó lẽ ra phải tránh, nhất là với một thủ môn trẻ đang gặp một loạt vấn đề về chuyên môn như Tiến Dũng. Ngay Đình Trọng cũng cần phải có những lời răn nghiêm khắc sau chiếc thẻ đỏ để bản thân anh rút tỉa được kinh nghiệm sâu sắc.
HLV Park Hang-seo rất giỏi trong việc dùng người và ông cũng hiểu khi nào cần phải "vuốt ve", lúc nào cần phải nghiêm khắc nhắc nhở. Trường hợp Bùi Tiến Dũng sẽ là một điển hình!
 
Khó "tẩy thẻ" cho Đình Trọng
Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận với U23 Triều Tiên, Đình Trọng bị treo giò 1 trận. Trung vệ 22 tuổi sẽ thực thi án treo giò tại giải đấu cấp độ U23 do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Tuy nhiên, do giải đấu tiếp theo, Trọng chắc chắn đã quá tuổi tham dự nên anh sẽ bị cấm thi đấu ở một giải cấp độ đội tuyển quốc gia thay thế.
Vòng loại World Cup 2022 do FIFA tổ chức, song cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023. Chiếu theo luật, Đình Trọng buộc phải ngồi ngoài tại trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo mà Việt Nam đấu. Đó là trận gặp Malaysia vào ngày 31-3. Muốn "tẩy thẻ" cho Đình Trọng, LĐBĐ Việt Nam buộc phải tổ chức một trận giao hữu quốc tế theo đúng FIFA Days, mà điều này sẽ rất khó xảy ra vì trong tháng 2 và tháng 3, V-League đã khởi tranh.

Theo Anh Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

(GLO)- Sáng 4-8, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiến hành giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

null