U23 châu Á 2020: U23 Saudi Arabia và U23 Syria vào vòng tứ kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù để thua song đội tuyển U23 Syria vẫn theo gót U23 Saudi Arabia giành quyền vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.
 U23 Syria và U23 Saudi Arabia (áo xanh) cùng giành vé tứ kết. (Nguồn: AFC) U23 Saudi Arabia và U23 Syria đã trở thành hai đội bóng đại diện cho bảng B thẳng tiến vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á.
U23 Syria và U23 Saudi Arabia (áo xanh) cùng giành vé tứ kết. (Nguồn: AFC) 

U23 Saudi Arabia và U23 Syria đã trở thành hai đội bóng đại diện cho bảng B thẳng tiến vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á.

Ở loạt trận cuối bảng B, U23 Saudi Arabia đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Syria, nhờ pha lập công duy nhất của Feras Al-Birakan ở phút 80.
Chiến thắng này giúp U23 Saudi Arabia giành được 7 điểm sau 3 lượt trận, giành ngôi nhất bảng B.
Đối thủ tiếp theo của U23 Saudi Arabia trên hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính là chủ nhà U23 Thái Lan (nhì bảng A).
Trong khi đó, dù để thua, U23 Syria vẫn giành quyền đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Qatar chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản.
Tại vòng tứ kết U23 Syria sẽ chạm trán với đội nhất bảng A là U23 Australia.
Theo Huy Khánh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.