Ả Rập Xê Út xác nhận đăng cai World Cup 2034, Đông Nam Á hết hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo tờ AS (Tây Ban Nha), các liên doanh đăng cai World Cup 2034, trong đó có các nước Đông Nam Á, Trung Quốc hay Úc và New Zealand, đều không theo kịp Ả Rập Xê Út.

"Ả Rập Xê Út đã tiến một bước gần hơn để giành quyền đăng cai World Cup 2034, khi chính thức gửi thư đấu thầu lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Đây cũng là thư đấu thầu duy nhất cho đến nay", tờ AS cho biết.

Ả Rập Xê Út chính thức gửi thư đấu thầu đăng cai World Cup 2034. Ảnh: SAFF

Ả Rập Xê Út chính thức gửi thư đấu thầu đăng cai World Cup 2034. Ảnh: SAFF

"Động thái gửi thư đấu thầu sớm xin đăng cai World Cup 2034 của Ả Rập Xê Út, cũng khiến các liên doanh khác như các nước khu vực Đông Nam Á với Thái Lan dẫn đầu, hay Trung Quốc, Úc và New Zealand cùng Kazakhstan và Uzbekistan, có rất ít hy vọng để giành quyền đăng cai", tờ AS chia sẻ.

"Đây là bước thứ 2 trong hành trình cực kỳ thú vị mà Ả Rập Xê Út đang bắt đầu. Tuần trước, chúng tôi đã công bố tham vọng đăng cai World Cup 2034 và bản đệ trình chính thức này tiếp tục hành trình biến giấc mơ của người dân chúng tôi thành hiện thực.

World Cup 2034 là lời mời của chúng tôi đến với thế giới để chứng kiến sự phát triển của Ả Rập Xê Út, trải nghiệm văn hóa và trở thành một phần lịch sử của Ả Rập Xê Út. Chúng tôi cam kết đưa ra giá thầu cạnh tranh nhất có thể, để giúp đoàn kết thế giới thông qua bóng đá", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF), ông Yasser Al Misehal cho biết, qua xác nhận đã gửi thư đấu thầu lên FIFA.

Một sân đấu hiện đại của Ả Rập Xê Út được công bố để tổ chức World Cup 2034. Ảnh: SAFF
Một sân đấu hiện đại của Ả Rập Xê Út được công bố để tổ chức World Cup 2034. Ảnh: SAFF
Báo chí thế giới cũng dự báo, gần như chắc chắn FIFA sẽ chọn Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034. Ảnh: AFP

Báo chí thế giới cũng dự báo, gần như chắc chắn FIFA sẽ chọn Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034. Ảnh: AFP

SAFF cũng tiết lộ: "Hiện đã có hơn 70 liên đoàn, hiệp hội bóng đá là thành viên FIFA trên toàn thế giới, đã công khai cam kết ủng hộ giá thầu của Ả Rập Xê Út".

"Tuy nhiên, có trở ngại lớn là một lần nữa World Cup có thể diễn ra vào mùa đông. Mùa hè ở Ả Rập Xê Út vào tháng 6 và 7 thậm chí có thời tiết còn nóng hơn ở Qatar. Do đó, cơ quan bóng đá thế giới phải thực hiện một quá trình thuyết phục các tổ chức bóng đá ở khắp nơi trên thế giới đổi lịch thi đấu, nếu họ chọn Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034 và chuyển giải đấu từ mùa hè truyền thống sang mùa đông một lần nữa", tờ AS cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null