Thái Lan đăng cai Đại hội FIFA 2024, ASEAN có cơ hội tổ chức World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại hội FIFA 2024 tổ chức tại Thái Lan sẽ là dịp để các thành viên FIFA từ 211 liên đoàn bóng đá trên thế giới tự ứng cử đăng cai World Cup và đề xuất ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch FIFA.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino trong cuộc họp báo về Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2022 ở Doha (Qatar), ngày 16/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino trong cuộc họp báo về Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2022 ở Doha (Qatar), ngày 16/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu Cục Hội chợ và Triển lãm Thái Lan (TCEB), ông Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, thông báo Thái Lan đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) lựa chọn đăng cai tổ chức Đại hội FIFA 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 17/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit.

Đây sẽ là đại hội thường niên lần thứ 74 của FIFA nhưng là lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia thuộc Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đại hội FIFA 2024 dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là dịp để các thành viên FIFA từ 211 liên đoàn bóng đá trên toàn thế giới tự ứng cử đăng cai FIFA World Cup và đề xuất ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch FIFA. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ lựa chọn nước chủ nhà cho Giải Vô địch Bóng đá Nữ thế giới 2027.

Giới chức Thái Lan kỳ vọng Đại hội FIFA 2024 sẽ xây dựng niềm tin và nâng cao danh tiếng của Thái Lan với tư cách là nước đăng cai sự kiện toàn cầu phù hợp với các mục tiêu của Chính phủ nước này.

Sự kiện cũng mở đường cho Thái Lan thể hiện mình là nước chủ nhà tiềm năng của FIFA World Cup thông qua việc phối hợp với các nước ASEAN khác để trở thành đồng chủ nhà, bởi một trong những yêu cầu của FIFA đối với quốc gia đăng cai tổ chức FIFA World Cup là quốc gia đó từng tổ chức Đại hội FIFA.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null