8 cán bộ ở huyện Chư Pưh lãnh án vì sai phạm liên quan đến đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 8 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9-2015 đến tháng 6-2016, trong quá trình thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Thanh Nga-nguyên Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh; Kpă Long-nguyên phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh (nay là cán bộ Ban Dân tộc huyện Chư Pưh); Vũ Ngọc Tuấn-nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Trần Ngọc Trung và Phạm Thị Ngọc Bích-nguyên Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh; Nguyễn Văn Dạng-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Le (nay là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Le, huyện Chư Pưh); Trương Viết Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le; Cao Phong Bình-nguyên Công chức địa chính xã Ia Le (nay là cán bộ địa chính xã Chư Đôn, huyện Chư Pưh) đã thiếu trách nhiệm trong quá trình chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xác minh, thẩm định, trình ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã tham mưu cấp sai luật 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông bà Lê Văn Nam-Nguyễn Thị Lệ Hoa (cùng trú tại thôn Phú Hoà, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).
Riêng Trần Ngọc Trung-nguyên Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định cho ông Nam và bà Hoa để từ đó vợ chồng Nam-Hoa sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này làm tài sản bảo đảm thế chấp vào ngân hàng vay 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.
Các bị cáo tại phiên tòa.Ảnh: R’Ô HOK
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Cụ thể, vì mục đích muốn có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng mình để thế chấp vay tiền ngân hàng trả nợ, vợ chồng Nam-Hoa đã lợi dụng việc anh Lê Văn Dũng (anh ruột của Nam) đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhờ đi làm thủ tục xin cấp lại trích lục thửa đất bị mất. Tại đây, Hoa đã tự ý làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ anh Dũng sang cho vợ chồng mình với diện tích 551,9 m2 (đất tại thôn Phú Hoà, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Đồng thời, dù không có 32.673 m2 đất tại thôn Phú Hoà nhưng vợ chồng Nam-Hoa đã có hành vi gian dối làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình giải quyết 2 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng Nam-Hoa đã được Dạng, Bình, Trung là công chức UBND xã Ia Le; Nga, Bích là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh và Long, Tuấn là cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Chư Pưh đã thiếu trách nhiệm trong việc xác minh, kiểm tra, thẩm định, trình ký nên không phát hiện được các thiếu sót về thành phần thủ tục bắt buộc theo quy định.
Riêng Trung được Nga giao nhiệm vụ vẽ trích lục trích đo địa chính thửa đất đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao có hành vi làm sai trái các quy trình thủ tục trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng Nam-Hoa (diện tích 32.673 m2 đất tại thôn Phú Hoà, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). 
Chính vì tham mưu sai nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 551,9 m2 và UBND huyện Chư Pưh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 32.673 m2 cho vợ chồng Nam-Hoa. Từ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được, đôi vợ chồng này đem thế chấp vào một ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Với những hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; các bị cáo Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Dạng bị phạt 18 tháng tù; Cao Phong Bình, Vũ Ngọc Tuấn bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; KPă Long và Trương Viết Trung nhận 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng tội danh nêu trên. Ngoài ra, các bị cáo này phải chịu hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ 1 năm. Riêng bị cáo Trần Ngọc Trung bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đối với vợ chồng Nam-Hoa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt mỗi bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ xét xử khác vào tháng 5-2022.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null