6 chợ nổi không thể bỏ qua khi du lịch Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái Lan khá nổi tiếng với các tour du lịch gắn với chợ nổi. Nếu có dịp hoặc kế hoạch đi du lịch Thái Lan, nhất định bạn không nên bỏ qua 6 khu chợ nổi sau: 
1. Chợ nổi Damnoen Saduak
Vị trí chợ: Damnoen Saduak, Ratchaburi 70130
Mở cửa: Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 
Nằm cách Bangkok khoảng 100 km, chợ nổi Damnoen Saduak là chợ nổi nổi tiếng nhất Thái Lan trong. Chợ chính là một trong số những lý do khiến các vị khách du lịch lựa chọn Thái Lan là điểm dừng chân trong tour du lịch của mình.
Chợ nổi Damnoen Saduak chính là khu chợ được lấy làm bối cảnh trong bộ phim "The Man with the Golden Gun" (năm 1974) của nam tài tử James Bond. 
Ở chợ nổi Damnoen Saduak, những chiếc thuyền bán đầy thức ăn và trái cây tạo nên một bức trang màu sắc sông nước vo cùng bắt mắt. Chính vì thế, du khách không nên bỏ qua cơ hội chụp thật nhiều ảnh ở nơi đây để khoe với mọi người khi trở về nhà. 
2. Chợ nổi Amphawa
Vị trí: Amphawa, Samut Songkhram 75110
Mở cửa: Thứ sáu - Chủ nhật, từ 11 giờ sáng đến 9:30 tối (đóng cửa Thứ hai - Thứ năm)
 

 
Amphawa là một chợ nổi rất nổi tiếng ở Thái Lan, nằm cách Bangkok 90 km về phía Tây Nam.
Chợ có không khí vui nhộn và ất chân thực, với nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ xếp ngay ngắn dọc theo kênh, bán đồ lưu niệm, đồ ăn nhẹ và đồ ngọt. 
Do chợ sẽ trở nên vô cùng đông đúc vào tầm quá trưa khi mọi người đến đây. Chính vì thế, để thưởng thức được những điều hay nhất của khu chợ, bạn nên đến đây vào buổi sáng, ăn trưa hải sản sớm ở bờ sông và đi thuyền dài một chút khi những người còn lại bắt đầu ăn. Và nhớ đừng bỏ lỡ ngôi đền nhỏ tuyệt vời bị nuốt chửng bởi một cái cây khổng lồ nằm bên kia sông.
3. Chợ nổi Taling Chan
Vị trí: Làng số 15, 30/1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170
Mở cửa: Thứ bảy, Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 
Chợ nổi Taling Channằm cách trung tâm thành phố Bangkok chỉ 12 km. Cạnh nó có một khu chợ lớn địa phương. Khu chợ thu hút bởi mang tính biểu tượng của Bangkok.
Ở đây có những chuyến du thuyền nhỏ đuôi dài để đưa bạn đi vòng quanh những con kênh đào gần đó và có một cái nhìn thư giãn về khu vực xung quanh.
4. Chợ nổi Khlong Lat Mayom
Vị trí: 15-30/1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170
Mở cửa: Thứ bảy, Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 
Khlong Lat Mayom là một chợ nổi cỡ trung bình nằm rất gần Bangkok. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội nếm thử tất cả các loại kẹo và trái cây rất thú vị. Chợ Khlong Lat Mayom nằm gần chợ nổi Taling Chan nên tốt hơn là bạn kết hợp đi cả hai chợ vào cùng một buổi sáng.
5. Chợ nổi Bang Nam Pheung
Vị trí: Bang Nam Phueng, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130
Mở cửa: Thứ sáu - Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều
 
Chợ nổi Bang Nam Pheung là một trong những chợ nhỏ nhất nhưng cũng là một trong những nơi gần trung tâm Bangkok nhất (chỉ cách đó khoảng 20 km). Mặc dù có diện tích khiêm tốn, nhưng chợ là nơi bán thực phẩm rất độc đáo. Mặt khác, ở đây chỉ có khoảng 6 chiếc thuyền nạn sẽ cảm thấy cảm giác rất bình yên và gần gũi khi đến đây.
6.  Chợ nổi Tha Kha
Vị trí: Tha Kha, Amphawa, Samut Songkhram 75110
Mở cửa: Thứ bảy, Chủ nhật, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều
 
Chợ nổi Tha Kha nhỏ hơn và gần chợ Damneon Saduak. Khu trợ có một số người Thái già chèo thuyền trái cây, rau, thực phẩm địa phương và đồ ngọt ngon. Người mua chính ở đây là người bản địa Tha Kha. Chính vì vậy chợ giống như một khu chợ nổi của những người dân địa phương và có rất ít khách du lịch. 
Theo Trần Kiều - Ảnh: Willy Thuan (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

Đoàn famtrip Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khảo sát, bàn giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại Gia Lai

Đoàn famtrip Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khảo sát, bàn giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 18-10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đến khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch với chủ đề “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đồng hành cùng du lịch phát triển”.

null