48 đoàn viên huyện Ia Pa tham gia Cuộc thi “Gõ chiêng đồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 28-2, Huyện Đoàn Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Cuộc thi “Gõ chiêng đồng” nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Ia Pa (18/3/2003-18/3/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Tham dự cuộc thi có 48 thí sinh là đoàn viên thanh niên tiêu biểu ở các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Cuộc thi “Gõ chiêng đồng” có hình thức thi tương tự như “Rung chuông vàng”. Các thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra xoay quanh lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về lịch sử Đảng bộ huyện Ia Pa. Mỗi câu hỏi các thí sinh có 10 giây suy nghĩ và viết câu trả lời đúng vào bảng. Thí sinh còn lại cuối cùng trong khu vực thi là người xuất sắc nhất và được gõ chiêng đồng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Ksor H’Druinh của Đoàn xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Ksor H’Druinh của Đoàn xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Với không khí tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính, thí sinh Ksor H’Druinh-Đoàn xã Chư Mố xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi.

Cuộc thi lần này góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Ia Pa, cổ vũ tinh thần của thanh thiếu niên huyện trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.