30 ngàn người Nga vùng biên giới phải lánh nạn tại gần 1 ngàn trung tâm trú ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14/10, bà Tatyana Moskalkova, ủy viên nhân quyền của Duma Quốc gia Nga, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Argumenty I Fakty, rằng 30 ngàn người Nga phải sơ tán đã được chuyển đến gần 1.000 trung tâm trú ẩn tạm thời trên khắp nước Nga.

ba-tatyana-moskalkova-anh-kremlin-ru-9696.jpg
Bà Tatyana Moskalkova. Ảnh: Kremlin.ru

Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Ukraine cũng đã đáp trả bằng nhiều cuộc pháo kích và tấn công vào các vùng biên giới Nga.

Vào tháng 8/2024, lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk, chiếm quyền kiểm soát hàng chục khu định cư và giữ vững phần lớn các vị trí kể từ đó.

Bà Moskalkova cho biết đã nhận được hơn 1.000 đơn thư kêu cứu từ các công dân Nga ở Kursk, những người hiện vẫn đang mất tích hoặc bị lực lượng Ukraine bắt giữ.

Tuy nhiên, phía Kiev chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Kiev đáp trả bằng các cuộc tấn công và pháo kích vào nhiều địa phương biên giới của Nga. Quân đội Ukraine nói rằng họ tấn công công trình hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận cáo buộc tấn công hay cầm tù thường dân trong cuộc xung đột diễn ra hơn 2 năm qua.

Bà Moskalkova cũng nói rằng, bà đã thăm hơn 2.000 tù nhân chiến tranh Ukraine ở Nga, giống như việc quan chức Ukraine đã thăm các tù nhân Nga ở Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.