Gia Lai: Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 16-6 đến 15-9-2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ, đồng thời tăng cường công tác tuần tra xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với 3 tháng liền kề.  

Xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ tuyên truyền phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tại cơ sở, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có sự tham gia tích cực của đội ngũ già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo nên công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

 

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Pleiku.                                                                                                                                        Ảnh: H.T
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: H.T

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải-Phó Đội trưởng Đội Xử lý Vi phạm và Tuyên truyền (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh), cho biết: “Đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông bằng các hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, trưng bày pa nô, chiếu các phóng sự có nội dung sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng tham gia; lồng ghép các chương trình văn nghệ, giao lưu thể thao tại các làng và trường học. Đơn vị cũng đã vận động các doanh nghiệp, công ty bảo hiểm tặng hàng ngàn mũ bảo hiểm cho học sinh vào đầu năm học mới và đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn sử dụng xe loa để tuyên truyền, phát hàng trăm ngàn tờ rơi nhằm chuyển tải các nội dung, quy định của Luật Giao thông Đường bộ và mức xử phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tập trung xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ như: vi phạm về nồng độ cồn, chạy lấn làn, vượt quá tốc độ cho phép, không tuân thủ tín hiệu giao thông, xe khách chở quá số người quy định, xe chở quá khổ, quá tải…Trong 3 tháng diễn ra đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt hơn 15.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với số tiền hơn 9 tỷ đồng; tạm giữ hơn 100 ô tô, gần 5.000 mô tô, hơn 9.500 giấy phép lái xe và tước 825 giấy phép lái xe các loại.

Tại địa bàn TP. Pleiku, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động tăng cường tuần tra, đặc biệt là vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp thanh-thiếu niên tụ tập nẹt pô, chạy lạng lách, đánh võng và các hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, đơn vị đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương yêu cầu người dân dán biển phản quang, trang bị đèn đối với xe công nông, xe độ chế. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng xe công nông, xe độ chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ. Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông nhắc nhở, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm và buộc các chủ phương tiện ký cam kết không tái phạm. Việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong thời gian qua đã góp phần kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với 3 tháng liền kề. Trong đó, giảm hơn 23 vụ (hơn 21%), giảm 30 người chết (hơn 43,4%) và giảm 81 người bị thương (gần 50%).

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.