Gia Lai: Người có uy tín liên kết bán phân trả chậm cho nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, một số người có uy tín ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã đứng ra liên kết với các đại lý phân bón trên địa bàn để bán phân trả chậm cho nông dân. Mô hình này giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nguồn phân bón cho cây trồng.

Nông dân yên tâm sử dụng phân bón

Với 5 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh, mỗi năm, gia đình ông A Nưm (thôn Piar 1, xã A Dơk) phải mua 40-50 triệu đồng tiền phân để bón cho cây trồng. “Trước đây, do không có tiền, gia đình tôi phải mua chịu phân bón ở các đại lý với lãi suất cao, còn phải thế chấp bìa đỏ cho họ. Nhưng 3 năm trở lại đây, ông Bưm-Trưởng thôn Pi Ơng (xã A Dơk) liên kết với đại lý phân bón ở thị trấn Đak Đoa mang phân về tận nhà bán trả chậm cho nông dân mà không tính lãi, cũng không phải thế chấp bìa đỏ. Việc này giúp những nông dân như tôi khắc phục nhiều khó khăn trong sản xuất”-ông A Nưm cho biết.

 

Ông Bưm (bên phải) đang bán phân cho người dân trong làng. Ảnh: Đ.Y
Ông Bưm (bên phải) đang bán phân cho người dân trong làng. Ảnh: Đ.Y

Sở dĩ ông A Nưm tin tưởng sử dụng phân bón mà Trưởng thôn Bưm liên kết với đại lý bán trả chậm là bởi chính gia đình ông Bưm cũng đang dùng các loại phân này để bón cho 1,6 ha cà phê của mình. “Thấy cà phê nhà ông ấy tốt nên chúng tôi yên tâm lấy về bón cho vườn cây của gia đình mình. Sau khi bón phân, cà phê phát triển tốt nên chúng tôi càng tin tưởng sử dụng. Phân bón mà ông Bưm bán cho đại lý không chỉ đảm bảo chất lượng mà giá trả chậm cũng phải chăng nên nông dân rất phấn khởi”-ông A Nưm nói thêm.

Tương tự, trước đây, ông Yem (làng Ngơm Thung, xã Ia Pết) thường đến mua phân bón của một đại lý ở xã Ia Băng. Thấy ông và người dân trong làng ra mua nhiều, đi lại vất vả nên đại lý phân bón này gợi ý mang hàng về nhà ông Yem để bán cho bà con. Sẵn có nhà bỏ không, lại được đại lý hỗ trợ tiền sửa chữa, ông Yem đồng ý làm “cầu nối” với đại lý để bán phân cho bà con trong và ngoài làng. “Từ nhà mình đến nhà ông Yem chỉ vài trăm mét, cần loại phân nào bón cho cà phê, lúa đều có, không như trước đây phải đi hàng chục cây số mới mua được. Mà người trong làng tin tưởng lẫn nhau, ông Yem lấy phân bón của đại lý có chất lượng, uy tín, bà con mới yên tâm sử dụng. Kinh nghiệm trồng cà phê 10 năm nay, phân bón nào có chất lượng, mình đều biết”-anh  A Yeng (người làng Ngơm Thung) nói.

Vất vả nhưng vui

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại phân bón, giá cả và chất lượng cũng đa dạng, nông dân không thể hiểu hết. Tuy nhiên, những người có uy tín trong làng do hàng ngày trực tiếp sử dụng phân bón cho cây trồng và chịu khó học hỏi nên nắm bắt được rất rõ.

Ông Bưm cho biết: Đứng ra hợp đồng với đại lý để lấy phân về bán trả chậm cho bà con, mình rất vui  nhưng cũng rất lo. Mình lo nhất là phân bón giả, kém chất lượng, bà con sử dụng không hiệu quả thì mình mất uy tín. Việc làm của mình không thể nói suông, bảo phân bón đó tốt, bà con nên mua về dùng. Bây giờ nói thế bà con không tin đâu mà phải thấy hiệu quả họ mới tin dùng.

Qua hơn 2 năm liên kết với đại lý, đến nay, ông Bưm đã giúp bà con trong làng mua trả chậm trên 50 tấn phân bón các loại. Hàng ngày, gia đình ông tranh thủ thời gian mở cửa, bà con đến lấy phân bón. Cuối năm, cà phê, lúa cho thu hoạch, bà con mang tiền đến trả. Sau đó, ông Bưm lại trả sòng phẳng cho đại lý. Chủ đại lý thấy công sức của ông bỏ ra nhiều nên trả tiền công 1 triệu đồng/tháng.

Không chỉ bán phân bón cho người dân, ông Yem còn tư vấn, hướng dẫn bà con cách sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng, từng thời điểm. “Bà con trình độ còn hạn chế nên mình phải tư vấn kỹ càng. Ví dụ như vào mùa khô phải dùng phân bón tan nhanh thì cây cà phê mới dễ hấp thụ, nếu dùng phân bón lâu tan, nắng sẽ làm bốc hơi hết”-ông Yem nói.

Trao đổi với P.V, ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk, cho biết: “Việc làm “cầu nối” với đại lý để bán phân bón trả chậm cho nông dân của Trưởng thôn Bưm là cách làm mới, mang lại lợi ích cho người dân. Trước đây, bà con phải đi ra trung tâm huyện mua phân, vừa mất thời gian vừa không an toàn khi tham gia giao thông. Còn bây giờ, hàng ngày, bà con đi làm ngang qua nhà ông Bưm là có thể mua được phân bón. Chúng tôi cũng không lo lắng về việc phân bón kém chất lượng, phân bón giả vì nông dân hiểu biết nhiều rồi, nếu thấy không chất lượng là họ từ chối ngay”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.