Chính phủ cấp gần 12 nghìn tấn gạo cứu đói dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục Bảo trợ xã hội cho biết, Chính phủ đã đồng ý xuất cấp gạo cứu đói cho 18 tỉnh dịp giáp Tết Nguyên đán 2018 và hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 9 tỉnh.
 

 

Cụ thể, 11,848.239 tấn gạo được xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho 18 địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đó là các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Thuận, Cao Bằng, Phú Yên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định, Đắk Nông, Đak Lak, Sóc Trăng, Kon Tum, Gia Lai.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi được xuất cấp 2.041,710 tấn; tỉnh Quảng Bình 1.334,043 tấn; tỉnh Bình Định 910,005 tấn; tỉnh Đak Nông 409,410 tấn; tỉnh Đak Lak 455,700 tấn; tỉnh Sóc Trăng 54,960 tấn; tỉnh Kom Tum 298,455 tấn…

Năm nay, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bão lũ kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Vì thế, từ tháng 12.2017, Bộ LĐTB&XH đã có công văn chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp các hộ dân, có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt đầu năm 2018.

Đồng thời, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói cho 9 địa phương trong thời gian giáp hạt năm 2018, gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bình Định, Đak Nông, Đak Lak, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Tổng số gạo được Chính phủ xuất cấp là 5,146.845 tấn.

Trong đó, Bình Định được hỗ trợ 1,215.660 tấn; tiếp đến là Cao Bằng được Chính phủ đồng ý xuất cấp 998.730 tấn; Lai Châu là 740.190 tấn; tỉnh Lạng Sơn 345,225 tấn; tỉnh Quảng Ngãi 25,845 tấn; tỉnh Bình Định 1.215,660 tấn; tỉnh Đắk Nông 413,925 tấn gạo; tỉnh Đak Lak 544,305 tấn; tỉnh Sóc Trăng 148,380 tấn gạo.

Tỉnh Bắc Kạn được xuất cấp 74,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen hại lúa. Tỉnh Gia Lai được xuất cấp 1.173,075 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và thời gian giáp hạt năm 2018.

Năm ngoái, dịp Tết Nguyên đán năm 2017 đã có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết và giáp hạt với tổng số gạo cần hỗ trợ là hơn 14.700 tấn.

Thanh Nhung/dansinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.