Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh đã kiến nghị, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm (2012-2017), Ban VSTBPN tỉnh đã thường xuyên kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động về công tác bình đẳng giới và VSTBPN tại các địa phương, đơn vị. Tính riêng năm 2017, Ban VSTBPN tỉnh đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra ở 13 đơn vị; các Ban VSTBPN cấp huyện cũng kiểm tra khoảng 50 đợt.

 

Quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Đ.Y
Quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Đ.Y

Bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban VSTBPN tỉnh, cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, có trên 95% đơn vị thành lập, kiện toàn Ban VSTBPN và ban hành quy chế hoạt động. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện theo đúng kế hoạch hành động về bình đẳng giới với 7 mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của cơ sở. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; bảo đảm bình đẳng giới trong công tác quy hoạch, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cũng luôn được các địa phương, đơn vị quan tâm.

Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, toàn tỉnh có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 21 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 99 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh có 2 người, chiếm tỷ lệ 28,6%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh là 23 người, chiếm tỷ lệ 28,75%; cấp huyện là 167 người, chiếm tỷ lệ 27,56%; cấp xã là 1.595 người, chiếm tỷ lệ 26,65%; tỷ lệ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng thuộc sở, ngành và cấp huyện chiếm 34,1%. Lao động nữ được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, được phân công công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, phát huy sở trường, năng lực công tác để hoàn thành công việc. Nhờ đó, việc đảm bảo quyền bình đẳng, tiến bộ xã hội của phụ nữ trong gia đình và xã hội có những chuyển biến tích cực.

Ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Trưởng ban VSTBPN của Sở, cho biết: “Toàn ngành có 226 nữ cán bộ, công chức, người lao động trên tổng số 1.193 lao động. Số lao động nữ tham gia lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025 là 32/226 người, chiếm 14%. Công chức, người lao động là nữ được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác cũng như học tập nâng cao trình độ chuyên môn”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động VSTBPN ở một số đơn vị vẫn còn những hạn chế, có Ban VSTBPN đã thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện VSTBPN chưa được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, thời gian tới, bà Trần Thị Hoài Thanh cho rằng: Ban VSTBPN các cấp cần chủ động hơn trong việc tham mưu cho lãnh đạo triển khai chương trình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức nữ. Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên nữ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước để chị em có điều kiện vươn lên. Hơn nữa, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng Tháng Hành động về bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới ở tất cả các cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra một chiến dịch truyền thông cao điểm trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban VSTBPN tỉnh: “Việc thường xuyên kiểm tra công tác bình đẳng giới, VSTBPN tại các sở, ngành, cơ quan, địa phương nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội với hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN”.

Cũng theo bà Thanh, vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vẫn chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Theo đó, tỷ lệ phụ nữ được đào tạo trên đại học còn hạn chế; việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chưa tương xứng với lực lượng phụ nữ hiện có, với cơ cấu dân số. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thấp; tỷ lệ nữ tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm có sự chênh lệch so với nam giới. Do đó, Ban VSTBPN các cấp cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát bình đẳng giới và VSTBPN để có những đánh giá tình hình giải quyết việc làm, chính sách đào tạo nghề cho lao động nữ, bình đẳng giới giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.