Thị xã An Khê kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-7, thị xã An Khê đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Dự lễ có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; các Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lực lượng vũ trang, đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn, cùng 150 người có công tiêu biểu trên toàn thị xã.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mộc Trà

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống về sự ra đời Ngày Thương binh-Liệt sĩ; đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương-bệnh binh đã không tiếc máu xương cho nền độc lập dân tộc.

5 năm qua, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thị xã An Khê đã không ngừng phấn đấu làm tốt công tác chăm sóc thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho đối tượng người có công nhân dịp lễ, Tết… Cụ thể: chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công với tổng số tiền là 41,586 tỷ đồng; đã cấp 2.673 lượt thẻ BHYT với tổng kinh phí hơn 1,024 tỷ đồng; tổ chức thẩm tra hồ sơ, chi trả ưu đãi giáo dục cho 300 lượt đối tượng là con em gia đình chính sách với kinh phí hơn 1,748 tỷ đồng; tặng 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 220 triệu đồng; tổ chức quy tập được 6 mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã và tiễn đưa 26 liệt sĩ từ nghĩa trang về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình…

UBND thị xã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mộc Trà
UBND thị xã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2017, thị xã đã triển khai xây dựng mới 48 căn nhà (tổng kinh phí hỗ trợ 3,065 tỷ đồng), sửa chữa 53 căn nhà (kinh phí hỗ trợ là 1,047 tỷ đồng); riêng năm 2017 hỗ trợ thêm hơn 1.503 công. Tổng số Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được là 1,790 tỷ đồng.

Nhà máy Đường An Khê trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Ảnh: Mộc Trà
Nhà máy Đường An Khê trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Ảnh: Mộc Trà

Nhân dịp này, UBND thị xã An Khê đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và 9 người có công tiêu biểu. Nhà máy Đường An Khê cũng tặng 12 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.