Đak Pơ biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, UBND huyện Đak Pơ long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
 

Ảnh: Phúc Ân
Ảnh: Phúc Ân

Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện; Lãnh đạo UBND và công chức Lao động - Thương binh và Xã hội của các xã thị trấn. Đặc biệt là sự hiện diện của 18 người có công tiêu biểu đại diện cho trên một ngàn người có công trên địa bàn huyện cũng về tham dự Hội nghị; Hội nghị đã nghe báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nghe ý kiến phát biểu của đại diện người có công, nghe ý kiến phát biểu của Thường trực Huyện ủy.

Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, báo cáo đã nêu: Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả khả quan; nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được triển khai thực hiện như: Đã giải quyết được 162 hồ sơ chính sách người có công; tiến hành xây dựng và sửa chữa được 96 căn nhà cho gia đình người có công có khó khăn về nhà ở. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được: 838,964 triệu đồng sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Tặng 10 Sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền là 150 triệu đồng, định mức 15 triệu đồng/sổ/người; đã quy tập được 5 trường hợp là mộ liệt sĩ. Chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công đảm bảo kịp thời, không để thất thoát. Huyện đã chi trả hàng tháng cho 1.494 lượt đối tượng với tổng kinh phí là 32.197,940 triệu đồng. Chi trả một lần cho 394 đối tượng với tổng kinh phí chi trả là 264,420 triệu đồng… góp phần chăm lo tốt hơn đời sống về tinh thần và vật chất cho gia đình người có công trên địa bàn huyện.

Nhân Hội nghị này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; tặng giấy khen biểu dương 18 người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Phúc Ân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.