Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai: Năm 2017 phấn đấu đạt 4,8 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-4, tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Quỹ năm 2016 và triển khai kế hoạch vận động Quỹ năm 2017. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà cùng các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, các doanh nghiệp, nhà tài trợ tham dự Hội nghị.
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2016. Cụ thể, trong năm 2016, Quỹ đã vận động được trên 4,6 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, Hội đồng Quản lý Quỹ đã phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, như: khám sàng lọc phẫu thuật miễn phí các chương trình tim bẩm sinh, sứt môi hở hàm ếch, dị tật cơ xương khớp, các bệnh về mắt. Bên cạnh đó, Quỹ còn cấp học bổng, tặng dụng cụ học tập, xe đạp, xây dựng sửa chữa trường học, giếng nước, nhà ở... giúp cho trên 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu-xa thêm điều kiện đến trường, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, nhấn mạnh: Thời gian qua, Hội đồng Quản lý Quỹ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đã tổ chức các đoàn đến trực tiếp các đơn vị, doanh nghiệp vận động Quỹ. Nhờ đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã tích cực đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Quỹ có nhiều điều kiện giúp đỡ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Để Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, Hội đồng Quản lý Quỹ có thư ngỏ kêu gọi, phấn đấu năm 2017 vận động gần 4,8 tỷ đồng để Quỹ hỗ trợ trực tiếp cho 6.482 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Quản lý Quỹ cũng đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân và Hội động Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động Quỹ năm 2016.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.