Chư Sê: Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, huyện Chư Sê đang nỗ lực xây dựng một đô thị văn minh-năng động-an toàn, tương xứng với vị thế, tiềm lực sẵn có.
 
Chư Sê được công nhận là đô thị loại IV vào tháng 2-2015 và đang phấn đấu trở thành thị xã thứ 3 của tỉnh trước năm 2020. Để sớm đạt mục tiêu này, huyện Chư Sê đang đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư song song với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị theo hướng quy mô, đồng bộ.

 

Đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê) vừa được cải tạo, nâng cấp.   Ảnh: Nguyễn Giác
Đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê) vừa được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Nguyễn Giác

Trong năm 2016, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng như: triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị xã Chư Sê đến năm 2030; hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính thị xã Chư Sê; điều chỉnh quy hoạch Công viên Văn hóa-Thể thao thị trấn Chư Sê (Công viên Bầu Ngứa); điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp tập trung huyện Chư Sê; lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 14 xã; hoàn thành hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã. Huyện Chư Sê đã đầu tư chỉnh trang Công viên Văn hóa Kpă Klơng với các hạng mục: dỡ bỏ hàng rào, xây bồn hoa, trang trí cổng, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao. Công viên Bầu Ngứa cũng được đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng đường nội bộ, trồng cây xanh, thảm cỏ, nhà quản lý, hệ thống điện.
 

Từ nay đến năm 2020, huyện Chư Sê sẽ tập trung đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị theo các tiêu chí đô thị loại III. Phấn đấu trên 95% các tuyến đường chính, đường hẻm nội thị được nhựa hóa, bê tông hóa và có điện chiếu sáng. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng một số đường trục chính; trên 90% các tuyến đường chính có tên đường và vỉa hè, có cây xanh bóng mát.

Liên quan đến hạ tầng đô thị, ông Hồ Minh Hậu-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Sê cho biết: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đáp ứng mật độ phương tiện gia tăng cũng như yêu cầu phát triển lâu dài, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ và nội thị, huyện Chư Sê đã xây dựng, nâng cấp hệ thống đường nội thị Phan Đình Giót, Quang Trung (nối dài), Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng với tổng chiều dài 5,8 km, kinh phí thực hiện khoảng 35 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đã cải tạo, nâng cấp đường Quang Trung, Cách Mạng, Hoàng Văn Thụ, Lê Duẩn (tuyến 2), Lê Lợi, Nguyễn Tri Phương, đường gom Hùng Vương với chiều dài 5,1 km, kinh phí 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đường trung tâm hành chính các xã Ia Blang, Ia Hlốp, Ia Glai (xung quanh thị trấn Chư Sê) cũng được đầu tư nâng cấp với tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Đi đôi với hệ thống giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đầu tư lắp đặt mới 80 bộ đèn cao áp chiếu sáng trên trục đường Hùng Vương (quốc lộ 14), đường 17-3 (quốc lộ 25) với chiều dài khoảng 3 km, kinh phí 3 tỷ đồng. Các đơn vị sự nghiệp của huyện thường xuyên duy trì lịch trực, xử lý sự cố, không để mất điện chiếu sáng công cộng kéo dài ảnh hưởng đến an toàn giao thông, điều chỉnh giờ cắt-đóng điện phù hợp; chăm sóc, phát quang các điểm chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo giao thông bị cây che khuất, hoa viên đảo giao thông, dải phân cách...

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng mà huyện Chư Sê đặc biệt quan tâm là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2016, địa phương đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương so với năm 2015. Để đạt được kết quả này, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ huyện đến xã. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức như tăng cường hệ thống tuyên truyền pa-nô, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến tận các trường học, tổ dân phố, bến xe, chợ... nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người dân. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tổ tự quản an toàn giao thông các xã, thị trấn tham gia giữ gìn an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, phát hiện, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn dân cư, đường giao thông liên xã, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.