Nơi xoa dịu nỗi đau da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 10 năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất khai hoang diệt cỏ xuống khoảng 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam, trong đó chủ yếu là chất độc da cam (CĐDC) có chứa 366 kg chất dioxin. Chiến tranh đã lùi xa hơn 41 năm nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin để lại vẫn hết sức nặng nề. Nhiều căn bệnh tiềm ẩn, nguy hiểm có tính di truyền gây ra nhiều dạng tàn tật, đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cùng với nhiều hậu quả lâu dài cho xã hội.

Gia Lai có 13.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có 6.725 người là nạn nhân trực tiếp và 6.247 người là nạn nhân gián tiếp. Hiện nay, toàn tỉnh có 7.200 hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin đang sinh hoạt ở 93 hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 259 chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố. Số người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ là 2.550 người. Trong đó, đối tượng trực tiếp là 1.453 người, đối tượng gián tiếp là 1.097 người, còn trên 200 hồ sơ tồn đọng đang chờ xác minh, thẩm định. Số người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo mức suy giảm khả năng lao động được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 1.453 người. Số con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ là 1.097 người.

 

Các cháu là nạn nhân chất độc da cam đang điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm tỉnh. Ảnh: C.T.V
Các cháu là nạn nhân chất độc da cam đang điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm tỉnh. Ảnh: C.T.V

5 năm qua (2011-2016), được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kết nạp hơn 4.000 hội viên, xây dựng thành lập tổ chức hội ở 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 93 hội cơ sở (có 4 huyện thành lập 100% cơ sở xã, thị trấn là Chư Sê, Đức Cơ, Kbang và Chư Pah). Cùng với đó, Hội kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ chăm sóc nạn nhân được trên 12 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh liệt sĩ, ngày “Vì nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam” với 16.123 suất quà giá trị gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 38 căn nhà cho các hộ gia đình nạn nhân có khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ với số tiền trên 650 triệu đồng; trợ cấp khó khăn, trao học bổng, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ nuôi dưỡng tại gia đình cho 10 cháu tại huyện Chư Pah với số tiền hơn 108 triệu đồng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 30 cháu là nạn nhân bán trú. Hoạt động của Nhà xông hơi-giải độc vẫn đảm bảo duy trì phục vụ được 10 đợt cho 150 người (vượt kế hoạch tỉnh giao)…

Nhìn chung, các cấp Hội đã thể hiện tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa nạn nhân CĐDC với cộng đồng xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân CĐDC trong tỉnh. Những việc làm đó của các cấp Hội có ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, tích cực góp phần xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh. Từ những việc làm và kết quả đó, Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Hội và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày da cam Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2016), trong thời gian đến, các cấp Hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp hoạt động tốt hơn với các Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Chữ thập đỏ. Quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam”.

Phan Hồng Mẫn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.