Đền ơn đáp nghĩa đạo lý và trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do như ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua cuộc chiến đấu anh dũng, làm nên những chiến công oanh liệt, chiến thắng quân thù, đi đến thống nhất đất nước. Ghi nhớ công lao ấy, những năm qua tỉnh Gia Lai luôn chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chế độ đối với các thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Tỉnh Gia Lai là địa bàn chiến lược quan trọng của Tây Nguyên trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện toàn tỉnh có trên 64.000 đối tượng, trong đó có 18.957 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được triển khai rộng khắp. Ngoài việc chi trả đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công và tạo điều kiện cho các gia đình chính sách phát triển sản xuất nâng cao đời sống, tỉnh còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; triển khai các hoạt động giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng.

 

Ngoài việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước nhân các ngày lễ, Tết, Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các đối tượng chính sách đều được các cấp chính quyền quan tâm thăm hỏi, tặng quà động viên. Hàng năm, tỉnh huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 3 tỷ đồng, xây dựng 80 nhà tình nghĩa, tặng 150 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, người có công. 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công, đến nay toàn tỉnh đã sửa chữa được hơn 300 nhà, xây mới 850 nhà với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.                    

Nhằm tạo điều kiện để từng bước nâng cao đời sống các đối tượng chính sách, những năm qua tỉnh đã tập trung đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, ưu tiên đầu tư cho những vùng căn cứ cách mạng. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình có công cách mạng với những việc làm, như giúp vốn sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi... đời sống của các gia đình chính sách dần được cải thiện và nâng cao. Những địa phương làm tốt công tác này phải kể đến các huyện: Đak Đoa, Kbang, Chư Pưh, Kông Chro, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Hà-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang, cho biết: Những năm qua, huyện Kbang đã làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Hiện nay, 100% hộ gia đình chính sách trong huyện có mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống chung toàn huyện. Để có được kết quả đó, huyện không chỉ thực hiện việc chi trả chế độ đúng, kịp thời cho các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà còn thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách theo Chương trình 30a của Chính phủ, chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện, hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo chỉ còn trên 100 hộ, theo chuẩn mới.

Với những chính sách ưu tiên của Nhà nước và địa phương, cộng với nỗ lực của bản thân, hiện toàn tỉnh có hàng ngàn gương thương-bệnh binh, gia đình có công với cách mạng vươn lên thoát khỏi đói nghèo, trở thành những gia đình cách mạng kiểu mẫu, những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trao đổi với Báo Gia Lai về một số nội dung liên quan đến công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi đối với người có công; triển khai thực hiện tốt và hoàn thành đợt tổng điều tra người có công trên nguyên tắc: người có công phải được hưởng ưu đãi của Nhà nước, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng chí cũng mong muốn các tổ chức chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là quan tâm chăm lo, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.