Gia Lai: Tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ, lần thứ II, năm 2015. Tham dự có bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 74 người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu và 15 đại biểu bảo trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.  Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong 5 năm qua (2010-2015), Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Từ số quỹ đó, Hội đã giúp hơn 5.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi bằng các  hoạt động, như: cấp học bổng, tặng xe đạp, xây nhà tình thương, dạy nghề, chữa bệnh, phát thuốc, thay thủy tinh thể… Nhờ vậy, đã có nhiều tấm gương điển hình tự lực vượt khó vươn lên như em Đinh Thị Chuyên (huyện Kbang), em Rơ Ô H Yiêng (huyện Krông Pa)…
 

Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen cho 2 cá nhân khuyết tật xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Ảnh: Quang Tấn
Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen cho 2 cá nhân khuyết tật xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hoài Thanh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi trong thời gian qua. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có điều kiện hòa nhập cộng đồng, vượt khó vươn lên.
 

Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ. Ảnh: Quang Tấn
Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ, bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, 2 cá nhân người khuyết tật xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu.

Quang Tấn-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.