Sôi nổi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21-4 đang được chuẩn bị tại TP. Pleiku đã cho thấy văn hóa đọc đang ngày càng được khuyến khích mạnh mẽ hơn.

 Sách được trưng bày theo mô hình nhà giàn tại Thư viện tỉnh.  Ảnh: Phương Duyên
Sách được trưng bày theo mô hình nhà giàn tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Phương Duyên

Đã là hoạt động được duy trì hàng năm, ngày 21-4 năm nào Nhà sách Fahasa Gia Lai cũng tổ chức Hội sách học đường ở một trường phổ thông trên địa bàn TP. Pleiku. Và năm nay, Hội sách học đường sẽ diễn ra tại Trường THPT Lê Lợi từ ngày 19-4 đến 25-4. Anh Lê Văn Thạnh-Quầy phó quầy sách (Nhà sách Fahasa Gia Lai) cho biết, Hội sách sẽ trưng bày 6 kệ sách bao gồm sách ngoại văn, văn học trong nước, văn học nước ngoài, thiếu nhi, truyện tranh…, tất cả đều được giảm 10-50% giá bìa nhằm tạo thói quen đọc sách đối với học sinh THPT. Trước hoạt động ý nghĩa này, thầy Ngô Văn Lễ-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi-nhận xét: “Đây là cơ hội để học sinh tìm hiểu các loại sách phục vụ cho việc học tập, hơn nữa là mua thêm sách giảm giá. Nhà trường rất ủng hộ hoạt động này và đã phổ biến cho học sinh toàn trường về chương trình, qua đó khuyến khích học sinh đọc sách, chứ hiện nay các em vẫn đọc trên mạng khá nhiều…”.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 18-4, Nhà sách-Siêu thị Gia Lai CTC Pleiku cũng tổ chức khai mạc “Ngày hội đọc sách” ở khu vực phía trước sân nhà sách. Ông Đào Minh Dũng-Giám đốc nhà sách, cho hay: Trong năm thứ 2 liên tiếp hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, đơn vị sẽ trưng bày khoảng 10.000 đầu sách và giảm giá sâu từ 10% đến 80% đối với tất cả các loại sách, đồng thời bán sách đồng giá 1.000 đồng-5.000 đồng/cuốn. Chương trình sẽ kéo dài cho đến hết ngày 19-5.

Tuy nhiên, năm nay đơn vị hưởng ứng ngày 21-4 rầm rộ nhất phải kể đến Thư viện tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện-so sánh: Nếu như những năm trước Thư viện chỉ tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách”, thì năm nay nội dung hoạt động lại rất phong phú. Cụ thể, đơn vị sẽ phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức buổi khai mạc “Ngày hội đọc sách” tại Thư viện tỉnh vào sáng 19-4; hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Bên cạnh đó là một loạt các điểm nhấn như: Mời nhà văn Thu Loan-nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, đến nói chuyện về văn học Gia Lai với đề tài chiến tranh; trao quà cho các học sinh tham gia bình sách, đọc truyện truyền cảm…

Đáng chú ý là năm nay Thư viện tỉnh sẽ tổ chức trưng bày mô hình sách nghệ thuật với những mô hình ấn tượng như nhà rông, bản đồ Việt Nam, biển đảo Việt Nam, nhà giàn…, đưa bạn đọc đến với một thế giới sách thật đẹp mắt và phong phú. Đơn vị cũng dự định sẽ cấp 400 thẻ thư viện miễn phí trong 10 ngày mở hội sách (bình thường phí cấp thẻ thiếu nhi là 10.000 đồng/thẻ, người lớn 20.000 đồng/thẻ). Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm, ngày 21-4, Thư viện tỉnh sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Đoa khai mạc “Ngày hội đọc sách” tại huyện này. Những hoạt động nổi bật của hội sách Đak Đoa là tiếp tục trưng bày mô hình sách nghệ thuật; giới thiệu bộ sách “Sử ta, chuyện xưa kể lại” gồm 4 tập của Nhà Xuất bản Kim Đồng; tặng quà cho những bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về sách…

Trước thông tin về những hoạt động hưởng ứng sôi nổi này, chị Võ Thị Thanh Bình (phường Trà Bá, TP. Pleiku), một người mê sách, chia sẻ: “Tôi rất hay mua sách giảm giá chứ không chỉ đợi dịp này, nhưng đây cũng là cơ hội để tìm mua những cuốn sách mà mình yêu thích, nhất là sách văn học, phê bình văn học, truyện ngắn của tác giả trẻ, truyện tranh thiếu nhi… Ngoài ra, với lứa học sinh mà hiện giờ chủ yếu đọc trên smartphone, trên iPad thì đây sẽ là cách gây sự tò mò, là một cách quảng bá để các em có thể tiếp cận tốt hơn với sách và xây dựng thói quen đọc sách”.  

Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.