Thu giữ hàng trăm khẩu súng tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những giải pháp tích cực, sau 2 năm thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an huyện Đức Cơ đã thu giữ và tiêu hủy hàng trăm khẩu súng các loại.

Những năm trước đây, tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số cất giấu, sử dụng các loại súng tự chế để săn bắn ở huyện Đức Cơ còn diễn biến khá phức tạp. Bên cạnh đó, một số người dân vẫn còn cất giấu vũ khí quân dụng sót lại từ thời chiến tranh. Đây là nguy cơ lớn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi lẽ, trong thực tế, có trường hợp đã sử dụng vũ khí tự chế vào việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay sử dụng vũ khí quân dụng để gây án.
 

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Trước tình hình này, cuối năm 2012, căn cứ trên các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện Đức Cơ đã xây dựng kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, ngoài việc phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn, làng, tổ dân phố, Công an huyện còn chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm vận động, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Chỉ trong năm 2013, với những cách làm hiệu quả, lực lượng Công an huyện và các đơn vị vũ trang trên địa bàn đã vận động người dân giao nộp và thu giữ được 4 khẩu súng AR15, 1 súng Carbine, 3 súng Colt 45, 23 súng Kalip, 5 súng thể thao, 5 súng hơi, 15 súng kíp tự chế, 3 súng ngắn tự chế, 1 quả lựu đạn và 7 nòng súng.

Bước sang năm 2014, song song với việc tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, Công an huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng thanh-thiếu niên sử dụng súng cồn hơi mới xuất hiện nhưng có dấu hiệu lan tràn khá nhanh trên địa bàn. Đây là loại súng có cấu tạo khá đơn giản, dễ làm nhưng có khả năng sát thương cao. Kết quả, trong năm 2014, lực lượng Công an toàn huyện đã phát hiện và thu giữ được hàng trăm khẩu súng cồn hơi. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 9 súng Kalip, 1 súng AK, 2 súng CKC, 1 súng Carbine và 3 súng kíp tự chế.

Theo đánh giá của Đại úy Nguyễn Trung Hiển-Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ, sau 2 năm thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhìn chung, đa số người dân trên địa bàn huyện đã tự giác giao nộp các loại vũ khí cho cơ quan Công an. Nhờ đó, đến nay, số vũ khí quân dụng trôi nổi trên địa bàn huyện gần như không còn. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế, một số người dân vẫn còn cất giấu vũ khí tự chế chưa chịu giao nộp. Để thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại đó, Đại úy Nguyễn Trung Hiển cho biết, trong thời gian tới, Công an huyện Đức Cơ sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tích cực kiểm tra, rà soát đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt đến từng trường hợp. 

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.