Triển khai các giải pháp phòng-chống cháy nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian cuối năm, Gia Lai đang bước vào thời kỳ cao điểm của thời tiết hanh khô, đây cũng là lúc người dân tích trữ một lượng hàng hóa lớn để phục vụ cho các ngày lễ, Tết. Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật và các điều kiện, năng lực phòng cháy, chữa cháy của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh, trong năm qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ cháy (giảm 10 vụ), làm bị thương 8 người, thiệt hại về tài sản 1,92 tỷ đồng (giảm 2,58 tỷ đồng) và 35,6 ha mía nguyên liệu. Qua phân tích lỗi dẫn đến cháy, nổ trong thời gian qua thì liên quan đến sự cố hệ thống điện chiếm hơn 42%, lỗi do bất cẩn hơn 15%. Đáng chú ý là trong số những vụ cháy trên tập trung đến 53,8% ở khu vực sản xuất kinh doanh và 42,3% số vụ xảy ra ở khu dân cư.

 

Diễn tập phòng cháy chữa cháy.                                  Ảnh: H.V
Diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: H.V

Đại tá Dương Thanh Bình-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh cho biết: “Với những con số trên, có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật và các điều kiện, trang-thiết bị PCCC tại chỗ của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh còn rất hạn chế. Trong khi đó, đây là thời kỳ cao điểm của thời tiết hanh khô và cũng là lúc các cơ sở kinh doanh tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Chỉ trong tháng 11 vừa qua đã có đến 3 vụ cháy xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân…”.

Trước thực tế trên, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tham mưu cho cho lãnh đạo các ngành, địa phương chỉ đạo tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở, địa bàn. Triển khai thành lập các đoàn kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm về chính trị-kinh tế-văn hóa và những nơi tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ cao như: trung tâm thương mại, siêu thị, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ. Hướng dẫn, kiểm tra các biện pháp PCCC đối với các chợ, những điểm vui chơi, giải trí tập trung đông người. Phối hợp kiểm tra các đơn vị, cơ sở bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cũng đã lên phương án tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, trực chiến đảm bảo quân số luôn duy trì trên 70%. Các phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cũng được bảo dưỡng để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.  

Tuy nhiên, theo Đại tá Dương Thanh Bình: “Chỉ thực hiện tốt công tác phòng ngừa của cơ quan chức năng thôi vẫn chưa đủ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành Luật PCCC. Chỉ cần sơ suất trong quản lý nguồn điện hay việc bất cẩn trong việc thắp nhang cúng bái, đốt vàng mã… là có thể gây ra hậu quả khôn lường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành phúc tra lại các cơ sở, địa bàn trọng điểm, sẽ xử lý nghiêm những sai phạm để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ trong dịp cuối năm”.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.