Kiên quyết xử lý xe ô tô vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 51 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, với 700 xe ô tô và 19 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container...  Theo quy định, từ ngày 1-7-2013, những phương tiện vận tải không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Những trường hợp phương tiện có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động hoặc không đúng quy chuẩn cũng bị nhắc nhở, xử lý.

Qua công tác kiểm tra, đến thời điểm này, hơn 800 phương tiện vận tải của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đã chấp hành tốt việc lắp đặt hộp đen và đảm bảo chất lượng của thiết bị về các thông tin, dữ liệu như: thông tin, thiết bị của xe; thông tin lái xe, tốc độ; lộ trình; số lần dừng, mở cửa xe; giám sát được giờ hoạt động của lái xe (không lái xe liên tục 4 giờ và không chạy quá 10 giờ/ngày)…

 

Xử lý nghiêm xe vi phạm qua dữ liệu hộp đen. Ảnh: L.A
Xử lý nghiêm xe vi phạm qua dữ liệu hộp đen. Ảnh: L.A

Thông qua việc trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý các phương tiện của các doanh nghiệp, đơn vị vi phạm. Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 26 trường hợp phương tiện, của 13 đơn vị kinh doanh vi phạm, với hình thức xử lý là thu hồi phù hiệu trong vòng một tháng. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các phương tiện bị xử lý trong thời gian qua vi phạm lỗi tốc độ và chủ yếu là các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động các tuyến đường dài từ Gia Lai đi Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh… và ngược lại.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải, Sở Giao thông-Vận tải cho biết: “Sau một thời gian đi vào hoạt động, thông qua thiết bị giám sát hành trình, chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của các tài xế và chủ phương tiện khi tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực. Những lỗi vi phạm có thể gây nguy hiểm về tính mạng, tài sản cho người dân như: phóng nhanh, vượt ẩu, tài xế điều khiển xe quá giờ quy định… đã giảm hẳn. Trong thời gian tới, nhất là trong các dịp lễ, Tết, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…”.

Cũng qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết, chế tài mới chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm đối với phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình mà chưa áp dụng việc xử phạt “nguội” do còn gặp phải một số vướng mắc trong các quy phạm văn bản pháp luật có liên quan.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.