Gia Lai: Tổ chức Lễ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 23-10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh (TP. Pleiku) đã diễn ra Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2014.

Về dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpa Thuyên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Thị Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Võ Anh Tuấn; đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đoàn viên, thanh niên các đoàn trực thuộc cùng 50 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” trên địa bàn tỉnh.

 

Tuyên dương các gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ảnh: Hồng Thi
Tuyên dương các gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ảnh: Hồng Thi

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội của tỉnh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng mới, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện và tu dưỡng của thanh niên; đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên của tuổi trẻ toàn tỉnh. Các đoàn viên, hội viên, thanh niên ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác một cách thường xuyên, nghiêm túc. Thông qua các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, nhiều tấm gương cá nhân và tập thể thanh niên điển hình làm theo lời Bác được phát hiện, bình chọn. Hiện toàn tỉnh có 431 tập thể và 5.077 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Tại buổi lễ, 50 cá nhân tiêu biểu đã được Ủy ban Hội LHTN tỉnh tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Họ là những người có thành tích xuất sắc trong việc làm theo gương Bác trên các lĩnh vực: học tập, lao động, công tác, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; là các cán bộ Đoàn, Hội, Đội năng nổ, nhiệt tình với phong trào, có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực trước thềm Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2014-2019) nhằm kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên Gia Lai học tập và làm theo lời Bác” và phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ; đồng thời, tạo động lực cho thanh niên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức; qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ nước nhà…

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.