Phường An Phú hướng về biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến cho người dân trong cả nước hết sức bức xúc. Tại phường An Phú (thị xã An Khê), người dân đồng loạt treo cờ vừa chào mừng kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), vừa phản đối lại hành động ngang ngược của Trung Quốc, thể hiện tình yêu của mình đối với đất nước.

Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

“Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa không chỉ riêng chúng tôi mà người dân trên địa bàn cả nước cần phải làm để cổ vũ cho quân và dân Hoàng Sa, Trường Sa yên tâm giữ vững chủ quyền”-ông Nguyễn Hữu Cầu, ở tổ dân phố 2 mở đầu câu chuyện khi chúng tôi hỏi thăm về vấn đề này. Ông Cầu cho biết, ngày nào ông và người dân ở đây cũng theo dõi các tin tức về biển đảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ai cũng bức xúc trước hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của đất nước nhưng không biết phải làm như thế nào để phản đối lại hành động sai trái ấy. Đến ngày 16-5, khi được UBND thị xã phổ biến, hầu hết người dân trong tổ đều tự động treo cờ mà không cần đợi sự nhắc nhở của hàng xóm.

Tại tổ dân phố 1, tinh thần treo cờ hướng về biển đảo của người dân cũng không kém phần sôi nổi. Đến nay, trước nhà của các hộ dân đều đã đỏ thắm một màu cờ Tổ quốc. Cựu chiến binh Y Amô-chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển Đông. Nhân dân ta trước tiên cần phải hết sức bình tĩnh, không vội vàng manh động trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc. Nếu yêu nước thì trước tiên chúng ta cần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sau đó là ủng hộ về vật chất hoặc tinh thần khi có sự kêu gọi của Nhà nước”. Nói rồi ông hướng mắt nhìn lên lá cờ Tổ quốc phất phới bay trước cửa và khẳng định: “Treo cờ cũng là cách để thể hiện lòng yêu nước đấy…”.

Không chỉ ở tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 mà hiện nay hầu hết các hộ dân trên địa bàn phường đều đã treo cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước của mình. Ông Phạm Thanh Long-Chủ tịch UBND phường cho biết: Việc treo cờ là để kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Bác, qua đó thể hiện tình yêu đối với biển đảo đất nước nên người dân trong phường từ những người nông dân đến những hộ kinh doanh đều rất ủng hộ. Thậm chí, nhiều hộ còn có ý kiến xin được treo băng rôn trước nhà và các cửa hàng kinh doanh của mình nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân phường đồng ý. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền để người dân hiểu về hành động sai trái của Trung Quốc, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân trên địa bàn. Đối với những thanh niên có dấu hiệu tụ tập, chúng tôi đã kịp thời giải tán để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động”.

Ngoài treo cờ, nhiều người dân trên địa bàn phường còn nhắn tin với cú pháp BD gửi 1409, để ủng hộ lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển cũng như nhân dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.