Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.200 trang trại với 29 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018.
 

Ảnh: Phương Dung
Ảnh: Phương Dung

Báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) nêu rõ: Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong công cuộc đổi mới của đất nước, những cựu chiến binh đã hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng và phát triển Hội về mọi mặt.

Đến nay đã có 10/17 CLB cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi cấp huyện với 642 hội viên và các hội viên luôn tích cực, gương mẫu trong các phong trào xóa hộ nghèo, xóa nhà dột nát; giúp việc làm, giúp giống-vốn để hội viên ổn định cuộc sống…

Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có gần 1.200 trang trại quy mô vừa và nhỏ cùng với 29 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới… Trong năm 2013, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã giúp cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia) triển khai thí điểm mô hình trang trại hồ tiêu…

 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đại hội cũng thống nhất một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2013-2018: Tiếp tục phát triển về tổ chức, đạt 12/17 huyện hội có CLB; hội viên CLB gương mẫu tham gia các hoạt động phong trào của Hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu về giảm nghèo, xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo; bằng các hình thức phù hợp, phấn đấu xây dựng quỹ vốn ở từng đầu mối CLB có số dư trên 100 triệu đồng để chủ động giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng 2-3 mô hình điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả chương trình giúp cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia) nhân rộng mô hình trang trại hồ tiêu…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ nhiệm kỳ mới, ông Ngô Công Đoan tái đắc cử Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất-kinh doanh giỏi tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của Hội CCB Việt Nam và bằng khen của UBND tỉnh.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.