Chung tay xóa đói, giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cựu chiến binh-cựu nhưng không được cũ, đó là lời căn dặn của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (từ khóa I đến khóa V) dành cho cựu chiến binh cả nước và những năm qua, hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh luôn coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động. Đặc biệt, họ luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, cùng hội viên Cựu chiến binh trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh và chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đi đầu trong các phong trào

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo từ lâu đã trở thành phong trào có sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, phong trào cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo đã được Hội CCB tỉnh tổng kết thành Nghị quyết chuyên đề: Cựu chiến binh Gia Lai với phong trào “Hai xóa-ba giúp-ba mô hình”.
 

Ảnh: Phương Dung
Ảnh: Phương Dung

Việc thành lập Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi theo đó là sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động phong trào và kết quả hoạt động của Câu lạc bộ CCB sản xuất-kinh doanh giỏi gắn liền với phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của tỉnh. Sự ra đời của câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cách đây 3 năm đã tập hợp khá đông hội viên và hàng năm câu lạc bộ đều tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ hội viên CCB giải quyết việc làm, ổn định đời sống…, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng các cấp Hội ngày càng lớn mạnh. Đến nay đã có 10/17 câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện với 642 thành viên.

Đặc biệt, hội viên các câu lạc bộ luôn tích cực, đi đầu trong thực hiện các phong trào và nhiệt tình giúp đỡ các hội viên CCB vươn lên thoát nghèo. Trong phong trào “Hai xóa”, hội viên CCB Câu lạc bộ đã chủ động, tích cực tham gia hoạt động nghĩa tình, tăng cường giúp đỡ hội viên CCB nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo thông qua nhiều biện pháp như: vay vốn, xây dựng quỹ nội bộ, giúp ngày công, trao đổi kinh nghiệm… Cùng với đó, Hội CCB tỉnh còn phát động phong trào đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ hội viên nghèo, xóa nhà tranh tre dột nát.

Tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo

Không chỉ “hai xóa”, hội viên câu lạc bộ còn tích cực trong phong trào “3 giúp” mà cụ thể là giúp giải quyết việc làm, giúp giống, vốn. Các hội viên câu lạc bộ đã tích cực đóng góp vào nguồn quỹ nội bộ để qua đó có thể giải quyết cho nhiều hội viên nghèo vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp. Điển hình như CCB sản xuất, kinh doanh giỏi xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) đã xây dựng hai kho thóc CCB và giúp cho gần 100 hộ gia đình khó khăn (trong đó có cả những người không phải là CCB); hay CCB Nguyễn Anh Tuấn (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) giúp 7 hội viên số tiền 500 triệu đồng không tính lãi; hội viên Nguyễn Văn Gác (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) giúp 5 hộ vay số tiền 250 triệu đồng…

Bên cạnh giúp giống vốn, nhiều hội viên trong CLB còn tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên để họ ổn định cuộc sống, như hội viên CCB Ngô Đức Quyền (xã Lơ Ku, huyện Kbang) đã quan tâm, hỗ trợ giúp vốn sản xuất để tạo việc làm cho 25 hội viên...

Song song với phong trào “Hai xóa, ba giúp” hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.200 trang trại quy mô vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, trong đó có nhiều mô hình kinh tế trang trại mang lại hiệu quả, như: vườn-ao-chuồng của ông Hoàng Duy Hoàn (Phú Thiện) mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng; vườn-chuồng-đồi của CCB Nguyễn Quang Chiến (huyện Chư Pah) với 2,5 ha cà phê, một đàn bò, 1 ha đồi chè mỗi năm cho thu nhập bình quân 400 triệu đồng; trang trại của CCB Nguyễn Việt Hùng (huyện Chư Sê), bình quân mỗi năm cho thu nhập trên 600 triệu đồng và đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động; trang trại của CCB Nguyễn Anh Tuấn với 14 ha cao su, 5 ha cà phê, 5.000 trụ tiêu, mỗi năm cho thu nhập 2 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 14 lao động…

Đặc biệt, hội viên câu lạc bộ luôn tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên CCB coi việc góp công, góp sức xây dựng địa phương vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm, trong số đó có nhiều CCB đã đóng góp cả tỷ đồng để làm đường điện, làm đường nông thôn… Điển hình, CCB Nguyễn Văn Gác đã ủng hộ địa phương xây dựng 2 trạm hạ thế nhỏ với số tiền 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 30 người dân tộc thiểu số dùng điện không tính chi phí, và hỗ trợ 42 triệu đồng xây dựng hội trường thôn; hội viên Nguyễn Anh Tuấn đã đầu tư 161 triệu đồng giúp địa phương làm 500 mét đường nhựa liên thôn và hỗ trợ cho 5 hộ với số tiền 145 triệu đồng để kéo đường điện sinh hoạt cho gia đình…

Những kết quả mà các câu lạc bộ CCB sản xuất-kinh doanh giỏi đã đạt được trong nhiều năm qua đã khẳng định rằng: Những người lính năm xưa, họ vẫn đang phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.