Nhiều khó khăn trong cấp, đổi giấy phép lái xe mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã triển khai được hơn 1 tháng nhưng việc cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu Pet vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là thiết bị chưa đồng bộ và chi phí vật liệu khá cao.

Tại Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái Sở Giao thông-Vận tải, chúng tôi thấy chiếc máy in giấy phép lái xe (GPLX) hoạt động quá tải. Theo ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái thì chiếc máy in này phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ trả GPLX.

 

Tiếp nhận và trả hồ sơ cấp, đổi GPLX. Ảnh: L.L
Tiếp nhận và trả hồ sơ cấp, đổi GPLX. Ảnh: L.L

Hầu như ngày nào máy cũng hoạt động đến 8, 9 giờ đêm (kể cả ngày nghỉ). Nguyên nhân là do các thiết bị phục vụ công tác in GPLX mới vẫn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh, thiết bị đang sử dụng chủ yếu là đi mượn, chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của phần mềm. Hơn nữa, đây là công nghệ mới nên trong quá trình vận hành thường gặp sự cố như lỗi chương trình phần mềm, lỗi thao tác…

Giải thích lý do chậm lắp đặt thiết bị, ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái cho biết: Thiết bị vẫn đang chờ làm thủ tục. Hiện công tác mời thầu, chấm thầu đã hoàn tất, chỉ chờ tỉnh phê duyệt nữa là xong.

Trước mắt, đơn vị huy động toàn hộ lực lượng để giải quyết việc cấp, đổi GPLX mới cho nhân dân theo đúng kỳ hạn, không để bị tồn đọng (theo quy định của Bộ Giao thông-Vận tải là 5 ngày). Đến nay, Sở đã thực hiện cấp đổi được 1.300 GPLX và cấp mới được 200 GPLX (cả mô tô và ô tô).

Ngoài lý do thiết bị chưa đồng bộ thì giá thành để in ra một GPLX quá cao. Tính trung bình chi phí mua sắm các vật liệu in là 65.000 đồng/phôi. Tuy nhiên, trên thực tế chi phí để in hoàn chỉnh một GPLX mới cao hơn nhiều vì các chi phí khác chưa tính như tiền điện, tiền hao mòn, sửa chữa máy… và nhất là sự hao hụt trong quá trình in. Điều này khiến không chỉ Gia Lai mà nhiều tỉnh, thành khác cũng kêu lỗ trong khi lệ phí cấp, đổi GPLX mới theo quy định hiện nay là 135.000 đồng/cái. “Theo nhà sản xuất thì một cuộn màng ép có thể sử dụng in được 600 phôi, tuy nhiên thực tế khi sử dụng chỉ được 400-500 phôi, còn lại là bị lỗi không sử dụng được”-ông Đoàn Đức Mạnh cho biết.

Ngược lại với những khó khăn trên thì việc sử dụng GPLX mới lại là một thuận tiện đối với người dân. Anh Hùng (TP. Pleiku) cho biết: GPLX mới được thiết kế nhỏ nhắn và làm bằng vật liệu nhựa dẻo rất bền, các mặt đều có màng ép nên không bị trầy xước, bị ướt hay nhòe chữ như GPLX cũ. Đặc biệt, hình in trên GPLX (không phải dán như trước kia) nên nếu lỡ bị mất cũng không sợ ai lợi dụng thay hình làm giả. Đây cũng chính là những tính năng ưu việt của GPLX sử dụng vật liệu Pet vì có khả năng loại bỏ được việc làm giả đến 100%.

“Không chỉ có tem chống giả được gắn trên GPLX mà rất nhiều đặc điểm khác được mã hóa để lực lượng chức năng có thể kiểm tra GPLX giả một cách dễ dàng như số sê ri hay các thông tin về họ tên, ngày tháng cấp và hạn sử dụng, hạng GPLX… được in ẩn trên hình của chủ thẻ. Những thông tin này chỉ có thể hiện lên khi sử dụng một thiết bị soi đặc biệt của lực lượng chức năng hoặc chỉ hiện lên trên trang web thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam”- ông Mạnh cho biết thêm.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.