ASEAN thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội thảo quốc tế về Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và Vườn ươm kinh doanh công nghệ (TBI) thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra trong hai ngày 17 và 18-6 tại Bogor thuộc Tây Java của Indonesia.
 

Sự kiện này do Ban Thư ký ASEAN và Indonesia phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hợp tác xã Indonesia Wayan Dipta cho biết sự kiện này là một phần trong dự án của ASEAN, nhằm tăng cường sức mạnh và hoạt động cho các SME và TBI, hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển các SME và TBI ở mỗi nước thành viên và tăng cường kết nối các SME và TBI trong khu vực.

Hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình TBI của các nước thành viên, đặc biệt là những gì đã được Nhật Bản triển khai trong lĩnh vực phát triển SME và TBI. Nhân dịp này, Thứ trưởng Wayan Dipta cũng đã tuyên bố ra mắt Mạng TBI ASEAN, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động kinh doanh công nghệ trong khu vực.

Tại hội thảo, Vụ trưởng Hội nhập thị trường Ban Thư ký ASEAN, ông Subash Bose Pillai đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc trao đổi thông tin trong hoạt động và phát triển của các SME và TBI, và Mạng TBI ASEAN sẽ giúp trang bị các kiến thức cần thiết để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đủ tự tin và kiến thức vượt qua các thách thức.

Trong tham luận tại hội thảo, Tham tán Công sứ - Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Nhật Bản tại ASEAN Takako Ito đã giới thiệu về các SME, cũng như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển của chính phủ dành cho các SME ở Nhật Bản, đặc biệt là tầm quan trọng của các SME trong nền kinh tế. Bà Takako Ito đã một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ các SME trong ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã trao đổi về các chương trình hoạt động của mạng TBI ASEAN trong tương lai, trong đó có chương trình hợp tác chung, chương trình dành cho các chuyên gia và cố vấn, thành lập cơ sở dữ liệu để chia sẻ những thành công và thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của gần 30 TBI trong khu vực ASEAN.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý SME, các trung tâm khoa học-công nghệ, các chuyên gia đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Nhật Bản. Kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay, quỹ JAIF đã hỗ trợ 9 dự án liên quan đến các SME trong ASEAN.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm