Chư Pah Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-1, Hội Nông dân huyện Chư Pah đã tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ảnh: Nam An
Ảnh: Nam An

Hội Nông dân xã Ia Nhin là tổ chức cơ sở Hội được Huyện Hội chỉ đạo Đại hội điểm để Hội Nông dân 15 xã, thị trấn kinh nghiệm, tiến tới tổ chức Đại hội trong thời gian tới. Tham dự Đại hội có Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 90 hội viên, nông dân tiêu biểu đại diện cho gần 900 hội viên, nông dân xã Ia Nhin.

Báo cáo trình tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Ia Nhin đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các chương trình trọng tâm của Hội. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Hội đã tổ chức 40 buổi cho hơn 4.500 lượt hội viên, nông dân tham gia; kết nạp 125 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 865 hội viên, đạt tỷ lệ 87% so với Nghị quyết Đại hội Nông dân xã khóa III đề ra.

Đặc biệt, trong phong trào nông dân chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, hội viên nông dân xã Ia Nhin đã đóng góp hơn 4 tỷ 556 triệu đồng, 1.664 ngày công tu sửa và làm mới trên 16,64 km đường giao thông, nạo vét 3,5 km kênh mương nội đồng, hiến tặng 170 m2 đất để làm đường giao thông, hội trường thôn, nhận giúp đỡ 2 gia đình “xóa nhà tạm”… góp phần đưa địa phương về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Ia Nhin phấn đấu phát triển 150 hội viên mới, nâng tỷ lệ hộ nông dân là hội viên đạt trên 85%, hàng năm có từ 40% số hộ nông dân đăng ký trở lên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, 100% chi hội được Hội Nông dân xã hướng dẫn, tổ chức cho nông dân xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể, 1 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn có hiệu quả…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết và phát động chương trình thi đua nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Rơ Châm Hin-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah cho biết: Sau khi Hội Nông dân xã Ia Nhin tổ chức Đại hội điểm, Huyện Hội đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ cho Hội Nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện. Phấn đấu trong quý I năm 2018 các tổ chức cơ sở hội sẽ Đại hội xong và tiến hành Đại hội đại biểu nông dân toàn huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 vào đầu quý II năm 2018.

Nam An

Có thể bạn quan tâm