30 năm tù cho kẻ trốn lệnh truy nã, dùng súng bắn trọng thương CA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 2 ngày xét xử sơ thẩm (bắt đầu từ ngày 19-12), sáng ngày 21-12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum đã tuyên án bị cáo Trần Trung Hùng và 18 đối tượng liên quan đến vụ án trốn lệnh truy nã, dùng súng bắn trọng thương Công an.
Các đối tượng liên quan tại phiên tòa. Ảnh: Hoài Trần
Các đối tượng liên quan tại phiên tòa. Ảnh: Hoài Trần

Với các tội danh gồm: “giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Trần Trung Hùng (tự Gióng) đã bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt 30 năm tù giam.

Với các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm”, các đồng phạm của Hùng bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt từ 9 tháng tù treo đến hơn 6 năm tù giam. Cụ thể gồm: Huỳnh Tuấn Đặng (6 năm 3 tháng tù giam) và Nguyễn Phương Trình (4 năm 6 tháng tù giam) với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm”. Đinh Khắc Trung (3 năm tù giam) và Nguyễn Văn Nam (2 năm 6 tháng tù giam) với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”. Với tội danh “che giấu tội phạm”, các bị cáo Nguyễn Bá Vương, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Trung Tiên, Nguyễn Công Trứ, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Văn Trứ, Bùi Thế Huy, Trần Quốc Hưng, bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt từ 1 đến 2 năm tù giam. Các bị cáo Phạm Quốc Đồng, Nguyễn Thị Khánh Linh, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Quốc Cường bị TAND tuyên phạt 9 tháng tù treo.
Do không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm, các bị cáo gồm Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Văn Trứ, Nguyễn Bá Vương được trả tự do.
Ngoài việc phải chấp hành các án phạt tù, các bị cáo Trần Trung Hùng, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng, Đinh Khắc Trung còn phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.
Như Gia Lai Online đã đưa tin, ngày 19-12, TAND tỉnh Kon Tum đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị can Trần Trung Hùng (tự Gióng, 30 tuổi; trú tại 13 Trương Quang Trọng, TP. Kon Tum, Kon Tum) và 18 đối tượng khác có liên quan trong vụ án trốn lệnh truy nã, dùng súng bắn trọng thương công an vào cuối năm 2016 tại tỉnh Kon Tum.
Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm