Kon Tum: Sạt lở đường Đông Trường Sơn, xã Ngọc Tem bị cô lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mấy ngày nay ở huyện Kon Plông (Kon Tum) trời đổ mưa liên tục. Mưa to khiến tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn xã Ngọc Tem với trung tâm huyện Kon Plông. Dọc theo đường Trường Sơn Đông đã xảy ra nhiều điểm sạt lở ta-luy dương với khối lượng gần 1.000 m3 đất đá.

 Khẩn trương khắc phục sạt lở nhưng vẫn chưa thể thông tuyến trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Hoài Trần
Khẩn trương khắc phục sạt lở nhưng vẫn chưa thể thông tuyến trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Hoài Trần

Ông Lương Ngọc Bảo-Chủ tịch UBND xã Ngọc Tem cho biết, chỉ tính riêng từ dốc Ngọc Lu vào xã Ngọc Tem có 4 điểm sạt lở, với hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống đường. Các điểm sạt lở này khiến xã Ngọc Tem bị cô lập với trung tâm huyện Kon Plông. Ngoài ra, cũng trên đường Trường Sơn Đông từ xã Ngọc Tem đi xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cũng có 1 điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Rờ Vai với hàng trăm khối đất đá trút xuống đường.

Để khắc phục sạt lở, đảm bảo lưu thông trên truyến đường Trường Sơn Đông, UBND xã Ngọc Tem nhờ sự giúp đỡ của Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh điều động máy xúc giải phóng đất đá để người dân qua lại. Tuy nhiên, do có nhiều tảng đá lớn đổ ập xuống đường, máy công suất nhỏ nên chưa thể giải phóng được. Đến 15 giờ ngày 5-11, đường vẫn chưa thông tuyến do còn 1 điểm sạt lở gần UBND xã Ngọc Tem.

Cũng theo ông Bảo, ngoài việc bị cô lập do sạt lở đường Trường Sơn Đông, Ngọc Tem cũng bị mất điện từ chiều ngày 4-11 đến nay. Hiện tại, trên địa bàn xã Ngọc Tem trời vẫn tiếp tục có mưa to nên chưa thể thống kê thiệt hại về nhà cửa và hoa màu, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với Công ty Vĩnh Sơn Sông Hinh khẩn trương giải phóng đất đá sạt lở xuống đường.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm