Bắt giữ khối lượng pháo "khủng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 8-2, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Yên Thế (TP. Pleiku) phát hiện và bắt giữ 4 vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép. 
Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khối lượng pháo “khủng”. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khối lượng pháo “khủng”. Ảnh: Nguyễn Tú
Lúc 19 giờ ngày 8-2, Công an phường Yên Thế bắt quả tang Lê Quốc Thiện (SN 1994, trú  tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đang có hành vi mua bán pháo trái phép và thu giữ 4 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 6 kg, gồm: 3 hộp loại 36 ống, 1 hộp 16 ống.
Qua đấu tranh, Thiện khai báo đã mua pháo từ Trần Quang Giang (SN 1984, xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Lực lượng chức năng đã bắt giữ và phát hiện Trần Quang Giang trữ 4 hộp pháo ống có khối lượng khoảng 7 kg. Ban đầu, Giang khai nhận đang mang số pháo trên đi tiêu thụ.
Đến 21 giờ cùng ngày, Công an TP. Pleiku và Công an phường tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) do Trần Đình Phước (SN 1988, trú tổ 4, phường Hội Thương, TP. Pleiku) thuê lại. Kiểm tra 2 thùng giấy để bên trong nhà, cơ quan chức năng phát hiện bên trong thùng giấy chứa 48 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng khoảng 52,8 kg. 
Tiếp đó, khoảng 22 giờ cùng ngày 8-2, Công an TP. Pleiku và Công an phường Tân Sơn (TP. Pleiku) phát hiện tại khu đất phía sau nhà bà Phạm Thị Thùy Nhân (SN 1981, trú thôn 9, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) một khối lượng pháo lớn gồm: 29 hộp pháo hoa, có khối lượng khoảng 36 kg và nhiều gói pháo nổ (loại pháo bi) có khối lượng là khoảng 24 kg.  
Hiện Công an TP. Pleiku đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm