Công an huyện Đức Cơ tiếp tục bắt đối tượng buôn pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-2, tin từ Công an huyện Đức Cơ cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo nổ trên địa bàn. 
 Công an huyện Đức Cơ bắt quả tang ngay trong đêm. Ảnh: V.N
Công an huyện Đức Cơ bắt quả tang ngay trong đêm. Ảnh: V.N
Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 6-2, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Tiến (SN 1985, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ bằng xe gắn máy tại khu vực tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty. Thời điểm này, Tiến cùng một đối tượng khác chưa xác định lai lịch đi trên hai chiếc xe gắn máy không lắp biển số, mỗi xe chở một bao tải ni lông pháo. Khi phát hiện có lực lượng Công an chặn bắt, hai đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó, Tiến đã bị bắt giữ tại chỗ còn đối tượng đi cùng Tiến đã tẩu thoát bỏ lại toàn bộ phương tiện và tang vật. 
Qua kiểm tra 2 bao tải ni lông phát hiện có 240 bì pháo nhỏ, pháo có dạng hình viên bi có trọng lượng khoảng 54 kg. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Tiến đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Trước đó, ngày 14-1-2018, Công an huyện Đức Cơ cũng đã truy bắt một chiếc ô tô chở theo 122 hộp pháo với trọng lượng gần 220 kg. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.