Đối tượng trốn truy nã gần 20 năm ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng vừa tiếp nhận một đối tượng trốn truy nã gần 20 năm ra đầu thú sau thời gian dài vận động.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng là Nguyễn Thị Bình (SN 1972, tại thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy). Cách đây gần 20 năm, Bình cùng một nhóm bạn từ Hải Phòng vào TP. HCM tổ chức đòi nợ thuê và đã có hành vi cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân TP. HCM đã khởi tố xét xử và kết án Nguyễn Thị Bình 18 tháng tù. Ngày 23/4/1998, Nguyễn Thị Bình trốn thi hành án và đã ẩn náu nhiều nơi như Hải Phòng, TP HCM và các tỉnh giáp ranh với Campuchia. Năm 1998, CATP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Thị Bình.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng có nhận được tin Bình đang lẩn trốn tại một tỉnh giáp với Campuchia, thỉnh thoảng có về thăm mẹ tại huyện Kiến Thụy. Bên cạnh việc xác minh truy bắt, công an huyện Kiến Thụy kiên trì trực tiếp đến nhà vận động, thuyết phục gia đình, họ hàng khuyên bảo Bình ra đầu thú. Và sau gần 20 năm trốn chui lủi khắp nơi, bị án Phạm Thị Bình đã đến công an huyện Kiến Thụy đầu thú

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm