Tử hình kẻ sàm sỡ, đâm chết cô gái tại quán cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xảy ra cự cãi với chị H. Tài lấy 1 con dao xếp trong túi quần ra đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Tài tại phiên tòa lưu động.
Bị cáo Tài tại phiên tòa lưu động.


Ngày 22-3, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa lưu động tại khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh , xét xử bị cáo La Văn Tài (32 tuổi, ngụ quận 7) về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 14-12-2015, chị N.T.H (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng bạn trai là N.V.T. P. đến uống nước tại quán cà phê thuộc khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh P. đi đón bà con, còn chị H. nằm võng ngủ trưa.

Đến khoảng 12 giờ, sau khi ăn và uống rượu xong, Tài đi xe máy chở bạn đến quán cà phê trên, vào nằm kế võng của chị H. Nhầm tưởng chị H. là người quen, Tài dùng tay kéo một bên võng của H. ra xem.

H. cho rằng Tài có ý định sàm sỡ nên cự cãi. Tài giơ tay định đánh thì H. bỏ chạy ra ngoài quán. Tài đuổi theo và lấy 1 con dao xếp trong túi quần ra đâm hai nhát trúng lưng làm H. té ngã xuống đất. Tài tiếp tục dùng dao đâm H. nhiều nhát.

H. chạy được một đoạn thì gục ngã, chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Hưng đến bắt giữ Tài. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Tài khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, Tài từng bị đưa đi cải tạo về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó không lâu, Tài tiếp tục bị đưa đi cải tạo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xét thấy hành vi của bị cáo Tài là côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng, giết người ở nơi công cộng gây kinh hãi cho người dân... nên tòa đã tuyên phạt Tài mức án tử hình.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm